Bạn Công Vinh làm khổ tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 03/03/2014 09:01:00 +07:00

(VTC News) – Rất ít người biết rằng, thủ thành của tuyển Sinh viên Hàn Quốc trong trận gặp Việt Nam hôm qua từng là đồng đội của Công Vinh trong màu áo Consadole Sapporo.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, khi được hỏi đâu là nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới SV Hàn Quốc, HLV trưởng Jeong Jin Hyuk của đội bóng xứ Kim Chi cho biết: “Có lẽ do chúng tôi có một thủ môn chơi rất tốt”.

Choi Bong Jin đấm bóng trên đầu Quang Hải (Ảnh: VSI)

Thủ thành của SV Hàn Quốc là Choi Bong Jin, hiện đang khoác áo CLB Consadole Sapporo chơi ở giải J-League 2 (Nhật Bản). Đây chính là đội bóng mà tiền đạo Lê Công Vinh từng thi đấu. Choi Bong Jin là thủ môn dự bị ở Sapporo. Một cầu thủ Hàn Quốc khác thường xuyên ra sân trong màu áo đội bóng đảo Hokkaido chính là trung vệ Choi Song Jin.
Rất tiếc cho Công Vinh khi anh gặp chấn thương trước trận đấu khiến màn tái ngộ người đồng đội Choi Bong Jin không thành.

 HLV Hoàng Văn Phúc trả lời họp báo (Ảnh: Hà Thành)

Việc thiếu vắng Công Vinh cũng là một phần nguyên nhân khiến cho Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.
HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận: “Nếu có Công Vinh, có thể chúng ta đã có bàn thắng. ĐT Việt Nam đang khủng hoảng tiền đạo. Tại các CLB, phần lớn đá tiền đạo cắm là ngoại binh, nội binh thường đá lùi, dạt biên. Đây là nguyên nhân khiến chúng ta không có một tiền đạo cắm thực thụ. Vì thế chúng tôi phải sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, lấy sự băng lên của hàng tiền vệ để giải quyết khâu ghi bàn”.

Bình luận
vtcnews.vn