Bạn có tìm ra quy luật của phép tính này?

Giáo dụcThứ Sáu, 18/10/2019 06:55:00 +07:00

Dãy số không tuân theo bất kỳ quy luật toán học nào, vậy nên người tìm ra được quy luật riêng chắc chắn có "tư duy hơn người".

Đề bài: Thực hiện phép tính sau:

math-brain-teaser-5

 (Ảnh: MentalUp)

Nhìn phép tính đầu tiên: 12 x 12 = 9

Đúng ra, 12 x 12 = 144. Nếu để ý kĩ hơn, ta sẽ thấy 1 + 4 + 4 = 9

Tương tự với phép tính thứ 2: 23 x 23 = 529, trong khi đó 5 + 2 + 9 = 16

Như vậy, 34 x 34 = 1156. 

Vậy đáp án cuối cùng của phép tính là 1 + 1 + 5 + 6 = 13.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng, kết quả của phép tính cuối cùng chẳng liên quan gì đến 2 phép tính đầu tiên. Do vậy, 34 x 34 vẫn bằng 1156.

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn