Bạn bè đồng nghiệp đến viếng mộ phần, tưởng nhớ Minh Thuận nhân ngày giỗ đầu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/09/2017 12:03:00 +07:00

Nhiều nghệ sĩ đã đến thăm Minh Thuận và tưởng nhớ anh trước ngày giỗ đầu.

Cách đây một năm, vào ngày 18/9/2016, showbiz Việt và khán giả đau buồn khi hay tinnghệ sĩ Minh Thuận qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Hôm nay mới là ngày giỗ đầu của anh nhưng từ trước đó một ngày, bạn bè đồng nghiệp và cả người hâm mộ đã đến viếng mộ phần để tưởng nhớ nam nghệ sĩ.

1474259066-147425859492216-mychi7-1472918982154 3

Nghệ sĩ Minh Thuận qua đời ngày 18/9/2016 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Video: Hé lộ vai diễn điện ảnh cuối cùng chưa được công bố của Minh Thuận

Tối 17/9, vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông - Ái Châu xúc động chia sẻ: "Hôm nay giáp năm sư phụ, cũng là sinh nhật bé Sue. Đáng lẽ là ngày mai nhưng hôm nay anh chị em tụi con mới được đông đủ đến thăm sư phụ, ấm lòng sư phụ ha!".

21742856_10207638985811959_5859064078180899109_n 3

 

21751699_1946089528966478_620106664256134415_n 3

Tro cốt của Minh Thuận được gửi trong nhà thờ.

21557584_10207639095734707_6893766589899052249_n 3

Vợ chồng Huỳnh Đông đến viêng người thầy của mình trước ngày giỗ đầu.

21463267_10207639095494701_6183918960182041180_n

Khán giả và bạn bè cũng đến viếng để tưởng nhớ cố nghệ sĩ.

21462670_1946089588966472_4476363506814464688_n

 

Tối 3/9/2016, Minh Thuận lâm vào tình trạng nguy kịch vì ung thư phổi, sau nửa tháng chiến đấu với căn bệnh quái ác, nghệ sĩ Minh Thuận đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc ngủ vào ngày 18/9, hưởng dương 47 tuổi. Trước đó, anh vẫn nghĩ rằng mình chỉ bị viêm phổi. Một năm trôi qua nhưng hình ảnh người nghệ sĩ hiền lành, tài năng vẫn ở trong tim của bạn bè, khán giả hâm mộ.

Thanh Hồ
Bình luận
vtcnews.vn