Bản án nào cho băng 'cẩu tặc' bắn chết người?

Pháp luậtThứ Năm, 19/06/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Với hành vi trộm cắp tài sản và giết người, băng nhóm trộm chó sẽ đối diện với hình phạt nào?

(VTC News) - Với hành vi trộm cắp tài sản và giết người, băng nhóm trộm chó sẽ đối diện với hình phạt nào?

Bắn người bằng súng điện tự chế
Đến thời điểm này, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã bàn giao các nghi can gồm: Hồ Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995), Phạm Ngọc Thuận (tức “Hí”, SN 1987, chủ mưu) và Lê Minh Hậu (SN 1995, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ba trong bốn "cẩu tặc" đang bị tạm giữ tại công an 
Riêng Hồ Văn Hiếu là người trực tiếp sử dụng súng điện tự chế bắn trả gây ra cái chết của 3 mạng người nên còn bị điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo điều tra bước đầu, Thuận rủ Hiếu, An và Hậu cùng sử dụng xe gắn máy đến xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi bắt chó về bán kiếm tiền tiêu xài.
Đến khoảng 17h chiều 14/6, An điều khiến xe gắn máy hiệu Dream mang BKS: 53R3 – 7965 chở Hiếu đeo ba lô mang theo súng bắn điện tự chế, băng keo để bắt chó. Thuận cũng điều khiến chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter màu đỏ - đen mang BKS: 59Y1 – 326.91 chở Hậu đi sau để làm nhiệm vụ cản địa.
Sau khi bắt được 3 con chó của người dân, cả 4 đối tượng chạy xe gắn máy về nhà của Hiếu. Đến đường Nguyễn Kim Cương, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông thì chúng bị anh Huỳnh Kim Bảo (SN 1994), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (SN 1995, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và Nguyễn Minh Phương (SN 1995, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) đi trên một xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter phát hiện truy đuổi. 
Hiếu khai nhận, khi bị nhóm anh Bảo đuổi kịp vung mã tấu chém, Hiếu dùng súng bắn điện tự chế bắn sượt qua đầu anh Bảo, trúng vai của anh Phương (người ngồi giữa). Cú bắn khiến cả 3 người cùng ngồi trên một chiếc xe gắn máy bị điện giật, xe bị lạc tay lái tông vào vách tường một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh Đông.
Vụ tai nạn khiến anh Bảo tử vong tại chỗ do bị chấn thương sọ não, vùng tráng có các chấm bầm tụ máu nghi do bị xung điện. Anh Hữu và Phương cũng bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. 
Qúa trình điều tra, công an thu giữ 2 cây mã tấu tự chế (1 cay dài khoảng 80cm, 1 cây dài khoảng 90cm), 1 cây súng bằng gỗ, 2 cuộn dây điện màu đỏ và xanh…
Bản án nào cho băng “cẩu tặc”?
Trao đổi với PV VTC News, luật sự Nguyễn Thạch Thảo – văn phòng luật sư Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, qua thông tin trên báo chí cung cấp có thể nhận định hành vi của các đối tượng trộm chó trên là hết sức nguy hiểm và vô cùng manh động.
Chúng bất chấp luật pháp và quyết tâm chống trả cho đến cùng nhằm trốn tránh sự truy cản của người dân và hậu quả là các đối tượng trên đã cố tình chống trả quyết liệt bằng cách dùng súng bắn điện tự chế bắn trả 3 thanh niên truy đuổi dẫn đến té ngã chấn thương và tử vong.

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo: "Cần thiết phải truy tố các đối tượng trên thêm về tội " Giết người " mới đảm bảo đúng tính chất, mức độ và động cơ phạm tội của các đối tượng..." 
Như vậy, với các hành vi trên các cơ quan tiến hành tố tụng cần xem xét khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng theo các tội: "Trộm cắp tài sản" theo điều 138, khoản 1 BLHS có khung hình phạt từ 6 tháng - 3 năm tù. "Tội giết người" theo điều 93 khoản 1 BLHS có khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Theo quan điểm của luật sư Thảo, các đối tượng này bắt buộc phải biết với dòng điện như thế và trong trường hợp các bị hại đang rượt đuổi với tốc độ rất cao (rượt đuổi trên 1 đoạn đường dài trước đó) thì việc cố tình dùng súng bắn điện để bắn trả thì chắc chắn 100% với luồng điện đó mà trúng vào người thì nạn nhân sẽ bị bất tỉnh ngay tức khắc.
Với hành vi này, chắc chắn hậu quả sẽ không dừng lại ở mức độ cố ý gây thương tích như lời khai của các đối tượng mà hậu quả trong vụ án này là có đến 3 cái chết của người bị hại. 
Do vậy, cần thiết phải truy tố các đối tượng trên thêm về tội " Giết người " mới đảm bảo đúng tính chất, mức độ và động cơ phạm tội của các đối tượng...

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn