Bài toán tính tiền lỗ khiến dân mạng đau đầu

Giáo dụcThứ Tư, 15/05/2019 16:46:00 +07:00

Bài toán về tìm số tiền bán mũ bị lỗ với hơn 3.500 nghìn bình luận nhưng chưa tìm được đáp án chính xác.

Bài toán về số tiền bị lỗ của một chủ cửa hàng mũ đang nhận được nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội hôm nay.

Bài toán có nội dung như sau: "Cô A là chủ cửa hàng mũ. Một hôm, cô bán rẻ chiếc mũ nhập với giá 30 nghìn đồng cho một anh chàng với giá 20 nghìn đồng. Anh này đưa cho cô tờ 50 nghìn đồng, vì không có tiền lẻ, cô đã nhờ bác hàng xóm đổi cho. Hôm sau, bác hàng xóm bảo cô tờ 50 nghìn đồng đó là giả, cô phải đền tờ khác cho bác hàng xóm. Hỏi: Tổng cộng cô A bị lỗ bao nhiêu tiền?

1. 60 nghìn đồng

2. 90 nghìn đồng

3. 110 nghìn đồng

4. 120 nghìn đồng

bai-toan-tinh-tien-lo-lam-dau-dau-cu-dan-mang-1

Bài toán tính tiền lỗ khiến dân mạng đau đầu. (Ảnh chụp màn hình) 

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài toán về nhận được gần 2.000 lượt tương tác cùng hơn 3.500 lượt bình luận chủ yếu từ phía dân mạng.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Kiều có cách tính như sau: "Các bạn nên nhớ 30 nghìn đồng tiền trả lại đã nằm trong 50 nghìn đồng tiền giả đổi rồi nên không thể tính vào tiền lỗ được. Tiền lỗ = Tiền mua mũ (30 nghìn đồng) + Đổi tiền giả (50 nghìn đồng) - Tiền bán mũ (20 nghìn đồng) = 60 nghìn đồng. Theo mình, lỗ 60 nghìn đồng là hoàn toàn chính xác".

"Phép toán khá đơn giản mà. Như thế này nhé: Lỗ tiền bán là 30 nghìn đồng + tiền thối lại 30 nghìn đồng + 50 nghìn đồng tiền trả - 20 nghìn đồng tiền bán mũ => tiền lỗ là 90 nghìn đồng", là câu trả lời của bạn Khanh Phan.

Bạn Xì Trum bình luận: "Đáp án bài này không thực tế, niêm yết giá là 30 nghìn đồng mà quyết định bán 20 nghìn đồng thì không thể nói là lỗ, vì nếu lỗ thì đã không bán. Nếu người khách kia đưa tờ tiền giả để lấy cái nón 20 nghìn đồng và cô phải đưa lại tiền thừa là 30 nghìn đồng. Vậy cô chỉ mất tổng cộng 50 nghìn đồng thôi chứ".

"Mình thấy đơn giản mà, đáp án là mất 50 nghìn đồng và tiền một chiếc mũ", Minh Long đưa ra ý kiến.

Bạn Việt Lãm cũng đưa ra đáp án thứ nhất. "Vì tờ tiền 50 nghìn đồng là giả nên xem như người khách đó đi tay không đến mua đồ, nên họ sẽ được cả mũ và 30 nghìn đồng, đáp án 60 nghìn đồng là đúng. Các bác tính kiểu gì ra 90 nghìn đồng vậy?"

Hơn 3.500 bình luận nhưng vẫn chưa có đáp án chính xác cho bài toán này. Vậy theo bạn đáp án là gì?

Thu Hương
Bình luận
vtcnews.vn