Cách làm trà thảo dược giải độc, ngừa ung thư cực hiệu quả

Bài thuốc hayThứ Hai, 12/06/2017 07:47:00 +07:00

Ở Tây Tạng, các nhà sư sử dụng những loại thảo dược đặc biệt, uống thay nước hàng ngày, để giải độc cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư quái ác.

Các nhà sư đặc biệt đề cao những thảo dược có khả năng giải độc cơ thể một cách toàn diện, tăng cường sức khỏe, làm sạch cơ thể, đào thải tế bào lạ để ngăn ngừa mầm mống ung thư.

Trong số đó, có 7 cây thuốc mà các nhà sư bào chế thành trà, rồi uống thay nước hàng ngày gồm: Tiết trúc sâm, mộc hoàng cô, địa tàng thiên, giảo cổ lam, ngũ trảo long, bạch hoa xà, ngũ da bì gai.

Ở vùng núi cao Tây Tạng, có nhiều cây chè cổ thụ, to cả người ôm, hàng ngàn năm tuổi. Các đại gia Trung Quốc vẫn thuê người lên hái búp, chế biến ra những loại trà thượng hạng, có giá hàng chục ngàn USD/kg. Thế nhưng, các nhà sư Tây Tạng chẳng bao giờ sử dụng thứ trà đắt tiền đó, mà lại chỉ sử dụng những cây cỏ thu hái trong rừng.

Theo các nhà sư Tây Tạng, loại trà mà họ sử dụng đã được lưu truyền hàng ngàn năm trong giới tu hành. Loại trà đó, ngoài tác dụng bồi bổ cơ thể, thì nó nâng cao sức đề kháng, tăng cường thể lực một cách toàn diện. Vậy nên, nó còn được gọi là “thuốc trường sinh”, tức là nó sẽ kéo dài tuổi thọ.

Điều đặc biệt, là cả 7 loại thảo dược phối hợp trong thứ trà đó, đều có tác dụng ngăn ngừa và chống ung thư rất tốt. Đó cũng là lý do, mà trong giới nhà sư Tây Tạng, cũng như cư dân ở vùng núi cao này rất ít bị ung thư hỏi thăm. Ngoài tác dụng ngừa ung thư, thì nó còn rất nhiều tác dụng khác, như giảm mỡ máu, hạ đường huyết, hạ huyết áp, giúp ăn ngon, ngủ tốt, giảm căng thẳng, tỉnh táo.

Hinh anh

“Người rừng” Trần Ngọc Lâm bỏ nhiều năm tìm hiểu các loại thảo dược Tây Tạng.

“Người rừng” Trần Ngọc Lâm bỏ nhiều năm tìm hiểu các loại thảo dược Tây Tạng và ông thuộc nằm lòng 7 loại thảo dược quý này. Điều thú vị, là ở độ cao hơn 2.000m của dãy núi Hoàng Liên Sơn có hầu hết những loại thảo dược quý mà các nhà sư Tây Tạng chế thành trà giải độc uống hàng ngày.

Một số loại thảo dược người dân tộc vùng cao nước ta cũng biết đến và sử dụng từ hàng ngàn năm qua để chữa bệnh.

- Tiết trúc sâm: Đây là dược liệu quý nhất và đắt nhất ở Việt Nam. Nó gồm nhiều loại khác nhau, với nhiều tên gọi khác nhau. Dòng quý nhất mọc ở núi Ngọc Linh chính là sâm Ngọc Linh. Ngoài bắc gọi là tam thất hoang. Đây là dược liệu cao cấp, bồi bổ sức khỏe và chống ung thư rất tốt.

- Giảo cổ lam: Có tới cả chục loại giảo cổ lam, nhưng loại quý nhất mà các nhà sư Tây Tạng sử dụng là loại 7 lá, thân vuông, mọc ở độ cao 2.000m trên núi đá grannit. Đây là loại rất đắng, chỉ cần ủ 1gr với 1 lít nước sôi là đắng bằng cả lạng giảo cổ lam bình thường ở núi thấp. Giảo cổ lam đặc biệt này chỉ có ở vùng đỉnh của dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Sapa, Lào Cai.

Hàm lượng dược chất và saponin cao hơn rất nhiều lần với loại bình thường khác. Nó được ví như cây cỏ thần kỳ với nhiều tác dụng tốt, trong đó có tác dụng ngừa ung thư hiệu quả. Cách khai thác là cắt sát gốc vào buổi trưa, phơi cả dây ngoài nắng. Khi khô, thì tuốt bỏ lá, lấy phần thân sắc nước dùng.

- Ngũ gia bì gai: Không phải ngũ gia bì thường. Ngũ gia bì gai có tác dụng mạnh thanh nhiệt, giải độc, trục thấp. Được coi là vị thuốc bồi bổ mạnh không kém gì nhân sâm, đặc biệt làm mạnh gân xương, tăng cường dương khí. Nó cũng có tác dụng ngừa ung thư mạnh.

- Địa tàng thiên: Vùng Tây Tạng gọi là Tuyết liên quả. Nếu Thiên sơn tuyết liên là một loại hoa quý, được gọi là Tuyết liên hoa, tức hoa trên tuyết, một loại hoa huyền thoại, rất đắt tiền, dùng để chữa bệnh, thì Tuyết liên quả, lại là một quả không hiếm, nhưng cực kỳ quý, vì có tác dụng dược liệu rất cao.

Ý nghĩa của nó, là Sen trên Tuyết, tức là một loại củ quý giá mọc ở trên tuyết. Địa tàng thiên chỉ có ở núi cao, lạnh, có tuyết. Tuyết càng dày thì nó càng tốt, cho nhiều củ, dược tính cao. Nó đặc biệt tốt giải độc, bồi bổ cơ thể, chữa bệnh đường tiêu hóa, tiểu đường, giảm cân. Nó có vị ngọt mát, nên nghiền bột pha trà khiến vị ngon, dễ uống.

- Ngũ trảo long: Đây là thảo dược đặc biệt, được các nhà sư Tây Tạng đánh giá như thần dược. Hiện chưa thấy sách nào mô tả về nó. Lá có hình dạng như 5 cái móng, nhưng điều đặc biệt là hoa lại nở ra từ lá, chứ không phải từ cành. Sở dĩ nó có tên Ngũ trảo long, là bởi nhìn lá nó như “5 móng rồng”.

Độc giả có thể liên hệ số điện thoại sau để được tư vấn về Trà Trường Sinh Thang: 0915.330535 - 0979.184263 - 024.32151903.

Đây là thần dược giải độc và chống ung thư của người Tây Tạng. Thậm chí, nó giảm đau mạnh đến nỗi thoa rượu ngâm nó vào vết bầm, viêm sưng khớp, còn khỏi.

- Bạch hoa xà, mộc hoàng cô: Cũng là hai loại dược liệu rất quý, đều có tác dụng giải độc, bảo vệ đường tiêu hóa. Bạch hoa xà được ví như cây thuốc bách bệnh.

Các nhà sư Tây Tạng phối hợp 7 loại thảo dược này với nhau, để cho ra một loại trà vô cùng đặc biệt, để uống hàng ngày. Nếu sử dụng nó đều đặn, thì bệnh tật tiêu tán lúc nào chẳng hay. Tốt nhất, là sử dụng nó khi chưa bị bệnh, để tăng cường sức đề kháng một cách toàn diện cho cơ thể.

Nhiều vùng Việt Nam người dân hiện sống trong cảnh ăn uống hít thở đều ô nhiễm nghiêm trọng, nên tỷ lệ ung thư rất cao. Do đó, việc tăng cường chức năng các cơ quan nội tạng, thải độc tố là điều hết sức cần thiết để ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là ung thư.

Nếu sinh sống và làm việc trong môi trường độc hại, hít thở không khí ô nhiễm, uống nhiều rượu bia, ăn nhiều đồ hóa chất… thì rất cần thiết sử dụng các loại thảo dược có tác dụng thải độc.

Chỉ cần sử dụng một trong số 7 loại thảo dược này hàng ngày, thì cũng tốt lắm rồi. Thay vì uống trà mạn thông thường, có thể bị bảo quản hóa chất, phun thuốc kích thích, thì dùng những loại thảo dược này thay thế là điều rất nên.

Hinh anh Cach lam tra thao duoc giai doc, ngua ung thu cuc hieu qua

 Trà Trường Sinh Thang.

Công ty CP đầu tư và Dịch vụ Trường Sinh, được sự hướng dẫn của “người rừng” Trần Ngọc Lâm, đã bào chế 7 loại thảo dược quý thành trà Trường Sinh Thang. Vì được bào chế trên cơ sở các dược liệu quý đó, nên thực sự là thứ trà đặc biệt, chứ không chỉ là để thưởng thức cho vui.

Hơn 10 năm nay, ông Trần Ngọc Lâm cùng Công ty Trường Sinh chuyên tâm gieo trồng, nhân giống các loại thảo dược quý mà các nhà sư Tây Tạng truyền cho. Hiện đã có đủ nguồn nguyên liệu để làm ra trà Trường Sinh Thang, cung cấp cho hàng vạn người sử dụng.

Trà Trường Sinh Thang là tinh chất của 7 loại thảo dược quý mà các nhà sư Tây Tạng sử dụng hàng ngày. Loại trà này giúp tăng cường chức năng của gan, có tác dụng mạnh với mỡ máu, gan mỡ, huyết áp cao, mệt mỏi…

Phong Bình
Bình luận
vtcnews.vn