Bài thơ về Việt Nam gây xúc động của Nhật hoàng Akihito

Thế giớiThứ Tư, 03/01/2018 07:27:00 +07:00

Nhân dịp năm mới 2018, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản công bố một số bài thơ năm mới được Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko viết trong năm 2017, trong đó có 1 bài thơ về Việt Nam.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản công bố một số bài thơ theo thể thơ tanka (thơ cổ điển Nhật Bản waka 31 chữ) do Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko viết trong năm 2017. Trong số các bài thơ này, có 1 bài thơ ghi lại chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vào tháng 2 và tháng 3/2017.

thien hoang

 Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. (Ảnh: Kyodo)

Bài thơ về Việt Nam của Nhật hoàng Akihito có nội dung như sau:

"Làm thế nào họ trải qua được
Những năm tháng đấu tranh và chiến tranh
Ý nghĩ về họ trong tôi ào ạt
Khi chúng tôi đến thăm mảnh đất này
Đất nước Việt Nam".

Nhật hoàng Akihito (Minh Nhân) sinh năm 1933, là Nhật hoàng thứ 125 theo danh sách Nhật hoàng truyền thống. Ông là con trai trưởng và là người con thứ năm của Nhật hoàng Hirohito (Chiêu Hòa), ông lên ngôi vào năm 1989 (năm Chiêu Hòa 64).

Năm 2018 sẽ là năm tại vị cuối cùng của Nhật hoàng Akihito, theo kế hoạch ông sẽ thoái vị vào tháng 4/2019.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn