Bài tập về nhà của học sinh tiểu học không phải người lớn nào cũng giải được

Giáo dụcThứ Ba, 15/10/2019 07:02:00 +07:00

Bài tập này chỉ dành cho trẻ em ở Trung Quốc, nhưng nó cũng khiến người lớn phải lúng túng vì không tìm được đáp án.

Câu hỏi: Chiếc bàn cao bao nhiêu?

homework-in-china-how-tall-table-problem

(Ảnh: Mind Your Decisions)

Với bài toán này, chúng ta phải viết được các phương trình biểu thị chiều cao của 3 đối tượng trong ảnh (mèo, bàn và rùa). Như vậy, từ hình ảnh bên trái, ta có: mèo + bàn - rùa = 170. 

Từ hình ảnh bên phải, ta có: rùa + bàn - mèo = 130

Cộng 2 vế của mỗi phương trình, ta có: (mèo + bàn - rùa) + (rùa + bàn - mèo) = 300 => 2 bàn = 300 => bàn = 150.

Đây không phải là một bài toán khó, tuy nhiên nó có vẻ hơi quá sức đối với học sinh tiểu học khi phải vận dụng cách đặt phương trình, cộng 2 vế rồi sau đó dùng phép chia cuối bài. Đối với những người lớn không thành thạo cách đặt phương trình 2 bên để giải, việc giải bài toán này cũng gây ra nhiều khó khăn cho họ.

Trong trường hợp các học sinh chưa được học phương pháp viết phương trình đại số, chúng ta sẽ có một cách giải khác bằng cách vẽ sơ đồ hình ảnh.

homework-in-china-how-tall-table-visual-solution-1

(Ảnh: Mind Your Decisions) 

Sau khi ghép 2 tấm hình lại, ta có: 

Chiều cao từ đỉnh đầu của con mèo ở phía dưới đến đỉnh của con mèo ở trên cùng là 300 và bằng 2 lần chiều cao của cái bàn. Như vậy, chiều cao của cái bàn sẽ là 150. Tuy nhiên, hình ảnh này cũng không phải dễ nhìn đối với học sinh tiểu học.

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn