'Bài hát yêu thích' tháng 10/2014 trở lại nhiều màu sắc

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 29/09/2014 10:56:00 +07:00

(VTC News) - Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 10 trở lại chính thức với một sân khấu nhiều màu sắc và đa dạng các thể loại nhạc.

(VTC News) - Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 10 trở lại chính thức với một sân khấu nhiều màu sắc và đa dạng các thể loại nhạc, đại diện cho những khu vực âm nhạc đang được khán giả yêu thích và quan tâm.

Trong tháng 10 này, Quang Dũng, Phi Nhung, và Đan Trường, 3 ngôi sao ở 3 dòng nhạc khác nhau đã đồng loạt trở về từ Mỹ để tham gia chương trình, khi 3 ca khúc của họ đã có bình chọn cao để xuất hiện chính thức trong liveshow.
Ca sỹ Đan Trường, lần đầu tiên có mặt tại BHYT với 1 ca khúc nhạc quê hương, rất 'ăn khách' tại các tỉnh miền Tây của anh, mang tên Anh Ba khía.

Từ sau khi lập gia đình, Đan Trường chủ yếu hoạt động tại hải ngoại, anh chỉ về nước 2, 3, lần trong một năm, nhưng sau khi có được ca khúc Anh Ba khía tham gia trong chương trình BHYT, Đan Trường đã sắp xếp công việc để trở về.

Cũng giống Đan Trường, Quang Dũng đã có mặt tại Việt Nam sau khoảng thời gian dài anh đi lưu diễn. Điều đặc biệt là Quang Dũng đã hát một ca khúc mới mang tên Đời có bao nhiêu ngày vui của nhạc sỹ trẻ Châu Đăng Khoa. Như 'cá gặp nước', Quang Dũng đã dốc trọn cảm xúc của anh trong một ca khúc như để 'đo ni đóng giày' cho mình.
Còn với Phi Nhung, hiện tại cô đã có thể yên tâm, khi sự nghiệp trong và ngoài nước đều đang phát triển khả quan. Nếu như ca khúc Nhung ca mà Phi Nhung từng trình diễn trên sân khấu BHYT đã trở thành dấu ấn đáng nhớ của riêng cô, và thời điểm hiện tại vẫn đang nằm trong Top 10 của BXH, thì ca khúc Trách ai vô tình này của Phi Nhung lại là một bản đờn ca tài tử, thể loại sở trường và đã nâng cánh giúp Phi Nhung có được vị trí ngày hôm nay.

Cũng nằm trong danh sách những ca khúc quê hương, giai điệu của đồng bằng Bắc Bộ là Mẹ là giai điệu dân ca qua giọng hát của Phương Thảo càng nên nồng nàn, đầy khơi gợi. Nhạc sỹ An Thuyên đảm nhận phần nhạc của ca khúc này, dựa trên ý thơ của Mai Hồng Niên.

Một số sự xuất hiện trở lại cũng đáng chú ý, thuộc về Nguyễn Đức Cường, Thuỳ Chi và Phạm Hồng Phước. Chàng nhạc sỹ Hà thành Nguyễn Đức Cường sau cơn mưa bản hit cách đây khoảng 3 năm, đã tạm dừng nghiệp sáng tác để kinh doanh, và đến nay anh trở lại, điềm đạm và ẩn giấu nhiều cảm xúc cô đọng hơn, không còn bụi bặm, phong trần ở thưở Em trong mắt tôi hay Nồng nàn Hà Nội.

Yếu tố âm nhạc của Nguyễn Đức Cường cũng đã thay đổi, anh chọn giai điệu RnB, được phối lại theo hơi hướng Dance, có tiết tấu của Thắp lên điều kỳ diệu để khán giả không cảm thấy nhàm chán.

Thuỳ Chi cũng may mắn có mặt trong tháng 10 này với ca khúc Ru ta, vì Chi đã 'lặn một hơi' trong thời gian dài, nhưng sự chủ động của Thuỳ Chi trên con đường quay trở lại lần này đang nhận được sự chờ đón và mong ngóng của khán giả.

Với Phạm Hồng Phước, sau scandal liên quan đến phần lời của một ca khúc, anh chính thức trở lại và vẫn giữ nguyên thể loại lẫn chất nhạc rất riêng của mình. Những ca khúc của Phạm Hồng Phước, như ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ anh tham gia BHYT tháng 10 này, vẫn là lối kể chuyện với nhiều từ ngữ tự nhiên, nhưng qua cách hát nắn nót, tình cảm tới từng câu chữ của mình, Phạm Hồng Phước đã làm ca khúc trở nên có hồn, không bị gượng ép, khó nghe.

Bài ca Hà Nội, Buổi sáng ở Ciao Café, Gọi mưa, Ngày mai yêu thêm, Em và đêm là 5 ca khúc còn lại sẽ xuất hiện trong liveshow tháng 10 này. Ngoài sự có mặt của Hà Minh Tiến, quán quân Sao Mai điểm hẹn 2014, là lần đầu tiên anh góp mặt với Buổi sáng ở Ciao Café, thì các nghệ sỹ còn lại đều là người quen của BHYT, Vũ Thắng Lợi với Bài ca Hà Nội, Gọi mưa của Trung Quân Idol và cặp đôi Vietnam Idol Phương Linh – Đông Hùng với Ngày mai yêu thêm, hay Nhật Thu với Em và đêm.
Vũ Thắng Lợi vẫn gắn liền tên tuổi với các ca khúc khúc nhạc đỏ kinh điển, tự thử thách bản thân để vượt qua các đàn anh đi trước, lần này sẽ là ca khúc Bài ca Hà Nội của nhạc sỹ Vũ Thanh.

Nguyễn Khánh Phương Linh và Đông Hùng lần đầu thử sức với một ca khúc mang hơi hướng Jazz là Ngày mai yêu thêm sau khi đã thử qua Pop, Rock, để đa dạng hơn phong cách của họ, Trung Quân Idol vẫn là 'thánh mưa' với ca khúc Gọi mưa, còn với Nhật Thu, bản Pop/Dance thời thượng Em và đêm chắc chắn phù hợp với tâm trạng sâu lắng nhưng cũng nhiều nổi loạn cô muốn gửi gắm tới khán giả.
DANH SÁCH 12 BÀI HÁT CHO LIVESHOW THÁNG 10/2014

1. Trách ai vô tình - Phi Nhung (Nhật Ngân) 18.41%
2. Thắp lên điều kỳ diệu – Nguyễn Đức Cường (Nguyễn Đức Cường) 9.01%
3. Bài ca Hà Nội - Vũ Thắng Lợi (Vũ Thanh) 8.75%
4. Ru ta - Thùy Chi (Tuấn Phương) 7.90%
5. Anh Ba Khía - Đan Trường (Sơn Hạ) 7.47%
6. Mẹ là giai điệu dân ca - Phương Thảo (Nhạc: An Thuyên, Thơ: Mai Hồng Niên) 6.60%
7. Đời có bao nhiêu ngày vui - Quang Dũng (Châu Đăng Khoa) 5.24%
8. Buổi sáng ở ciao café - Hà Minh Tiến (Võ Thiện Thanh) 4.34%
9. Gọi mưa - Trung Quân Idol (Tiên Tiên) 4.12%
10. Ngày mai yêu thêm - Đông Hùng & Phương Linh (Đinh Kai) 3.51%
11. Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ - Phạm Hồng Phước (Phạm Hồng Phước) 3.23%
12. Em và đêm - Nhật Thu (Nguyễn Tùng) 3.15%

Ban Tổ chức chương trình Bài hát yêu thích
Bình luận
vtcnews.vn