Bài hát yêu thích khép lại với những dấu ấn không quên

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/01/2016 10:57:00 +07:00

Chương trình Bài Hát Yêu Thích (BHYT) tháng 1 năm 2016 đã khép lại với những dấu ấn không thể quên.

(VTC News) - Chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 1 năm 2016 đã khép lại với những dấu ấn không thể quên.

Nam ca sĩ Hoài Lâm đã tạo nên điều đặc biệt khi anh giành giải thưởng quan trọng nhất năm 2015, đó là “Bài hát của năm” với ca khúc “Có khi”, do chính anh biểu diễn và sáng tác.
Đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ đồng thời nhận cả 2 giải thưởng quan trọng với vị trí ca sĩ và nhạc sĩ đối với “Bài hát của năm”. Hàng nghìn khán giả có mặt tại sân khấu đã hát cùng Hoài Lâm ca khúc này, khi anh trình diễn lại ca khúc quan trọng đã đưa mình đến với đỉnh vinh quang. Ở tháng 12 vừa qua, “Bài hát yêu thích nhất tháng 12” đã thuộc về “Mơ”, được sáng tác và trình diễn bởi ca sĩ Vũ Cát Tường.


Trải qua 4 năm với nhiều dấu ấn khó quên, hàng trăm tiết mục được dàn dựng đặc sắc và được khán giả nhớ đến, được giới chuyên môn đánh giá cao, cũng như truyền thông đón nhận, phân tích, đánh giá, BHYT đã trở thành một bảng xếp hạng nhạc Việt hàng đầu trong 4 năm qua, công khai, minh bạch, và trên hết, trở thành chiếc “nhiệt kế” chính xác, đo “nhiệt độ” của nền âm nhạc Việt Nam.

Liveshow tháng 1năm 2016 cũng đồng thời là liveshow cuối cùng của chương trình Bài hát yêu thích, khép lại 4 năm huy hoàng, nhiều những đóng góp, mang lại đổi thay cho nhạc Việt. BTC chương trình sẽ tạm dừng chương trình để hoàn thiện một format mới, hấp dẫn và mới mẻ hơn, và trở lại với khán giả trong khoảng thời gian không xa sắp tới.

Liveshow cuối cùng sau 4 năm
Trong những ca khúc được biểu diễn tại liveshow tháng 1, Văn Mai Hươi tươi mới và có sự quyến rũ đầy trưởng thành trong “Mona Lisa”, giọng hát của cô ca sĩ thành danh từ Vietnam Idol này cũng ngày càng điêu luyện, khiến cho giới chuyên môn đánh giá cao.

Một ca khúc không còn hơi hướng Pop đặc trưng và dễ nghe như những bản “hit” trước đó như “Mona Lisa” vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên và hoà theo Văn Mai Hương từ đầu cho đến cuối ca khúc, tạo nên một khung cảnh tổng thể của màn trình diễn  hấp dẫn và đáng nhớ.

Dù màn trình diễn của Văn Mai Hương không trọn vẹn vì một chút trục trặc kỹ thuật, nhưng cô đã cống hiến toàn bộ nhiệt huyết, đam mê của mình cho khán giả.


“Let me be the one” giúp cho Trọng Hiếu vẫn khoe được khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu thường thấy của anh trên nhiều sân khấu trước đó, nhưng cũng  mang đến hình ảnh một Trọng Hiếu ngọt ngào, lãng mạn, và hát tiếng Việt rõ ràng, thu hút hơn.
Liveshow cuối cùng sau 4 năm
Điểm yếu duy nhất của Trọng Hiếu và phát âm tiếng Việt đã dần được hoàn thiện, và giúp anh xứng đáng trở thành một trong những ca sĩ trẻ chuyên nghiệp có hình ảnh văn minh, sáng sân khấu và xứng đáng trở thành một hình tượng thành công.

Cả 2 nhân vật khách mời bình luận là NTK Đức Hùng và nhà báo Ngô Bá Lục đều đặc biệt yêu thích những bước nhảy, vũ đạo, sự tự nhiên, tự tin của Trọng Hiếu. NTK Đức Hùng cho rằng phần dàn dựng của đạo diễn Việt Tú đã giúp cho phần biểu diễn của Trọng Hiếu thêm hoàn hảo.


“Bé tí teo” của Thuỳ Chi đưa khán giả trở lại những ca khúc mang hơi hướng hát ru, nhẹ nhàng, tình cảm , da diết và dễ chạm đến trái tim của khán giả yêu thích thể loại này. Và qua giọng hát Thuỳ Chi, ca khúc như “mọc thêm cánh”, trong trẻo, dịu dàng, nhưng không kém phần tinh tế, sâu sắc.

Ca sĩ Thuỳ Chi ở giai đoạn trưởng thành đã mang đến một màu sắc khác cho các ca khúc mang dấu ấn của cô, đó là sự đằm thắm, từng trải và có sự sâu sắc hơn. Chất giọng trong trẻo của Thuỳ Chi nhanh chóng thuyết phục được và mang đến cảm xúc cho cả 3 vị khách mời bình luận.
Liveshow cuối cùng sau 4 năm
Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho rằng Thuỳ Chi đã thành công khi mang đến dấu ấn riêng, và biến tất cả những gì là âm nhạc gắn với cô đều mang thương hiệu Thuỳ Chi.


Có thể nói Hồ Trung Dũng là một trong những ca sĩ khẳng định được hình ảnh của mình rõ ràng và vững vàng nhất trong những năm vừa qua. Dù đứng trên bất kỳ sân khấu lớn nào, anh vẫn chỉn chu, tinh tế, mang đến sự ấm áp và đầy tin tưởng cho các phần biểu diễn.

Có lẽ việc xây dựng thành công điều đó là yếu tố giúp cho Hồ Trung Dũng đã có chỗ đứng riêng ở thời điểm hiện tại. “Bài không tên cuối cùng” chắc chắn sẽ là một trong những phần trình diễn khó quên của anh tại sân khấu BHYT.

Liveshow cuối cùng sau 4 năm
Giang Hồng Ngọc rõ ràng là một ca sĩ vô cùng khéo léo, biết cách đưa đến những gì là mình nhất, những thế mạnh nổi bật, đó chính là giọng hát và một hình ảnh nhẹ nhàng, vừa vặn, nhưng sáng sân khấu không thua gì bất cứ nữ ca sĩ xinh đẹp nào.

Phong cách dance của Giang Hồng Ngọc trong “Dance with me tonight” cũng không hướng đến sự sôi động, phô trương vũ đạo, mà làm nền cho giọng hát của cô được đi sâu hơn vào sự yêu thích, trái tim của khán giả. Nhà báo Ngô Bá Lục nhận xét, Giang Hồng Ngọc phấn khích, bốc lửa, sôi động, đủ độ khát cháy, và khiến khán giả có thể nhún nhảy theo mình.


Với “Loving you”, Đinh Hương cho thấy cô là một trong nghệ sĩ đa năng, có thể vừa hát, sáng tác thành công nhất ở thời điểm này. Cô có gu thưởng thức nghệ thuật ổn định, có một lực đẩy đáng giá từ The Voice, và giọng hát đầy nội lực cũng như ngoại hình nổi bật.

Cách Đinh Hương trình diễn trên sân khấu BHYT tháng 1 khẳng định cho khán giả thấy phong cách, tư duy của cô đối với âm nhạc còn rất nhiều thứ có thể khai thác và mở rộng hơn trong thời gian tới.
Liveshow cuối cùng sau 4 năm
Nhà báo Ngô Bá Lục ngưỡng mộ “người hùng thầm lặng” là tổng đạo diễn Việt Tú, người đã dàn dựng hàng trăm tiết mục xuất sắc của BHYT trong suốt 4 năm qua, người đã mang đến cho Đinh Hương một sân khấu tối giản, đặc tả bằng ánh sáng, nhưng vẫn lột tả nét xinh đẹp, sự quyến rũ, đằm thắm, của cô ca sĩ trẻ này. Ca khúc Đinh Hương trình diễn hiện đang được yêu thích đặc biệt trong bộ phim “Khúc hát mặt trời”.


“Mọi sự là vì em” với Hoàng Tôn có thể coi là một bước ngoặt về mặt hình ảnh, âm nhạc, đưa đến cho anh một hình ảnh giải trí đặc trưng và rõ nét hơn. Chàng trai bước ra từ The Voice với những điệu luyến láy đặc trưng đã trở thành một trong những ca sĩ trẻ có lượng fan đông đảo và khả năng sáng tác ổn định, luôn luôn có thể thành “hit” đối với đối tượng công chúng của anh.

Vì đây là ca khúc mở đầu, đạo diễn Việt Tú đã dàn dựng sáng tạo và vô cùng tưng bừng khi cho các diễn viên phụ hoạ trên sân khấu nhảy xuống hồ bơi ngay trên sân khấu để tạo nên khung cảnh gần gũi, sôi động, và vô cùng màu sắc cho màn biểu diễn. Đây là một trong những phần trình diễn để lại dấu ấn nhất trong đêm diễn.

Liveshow cuối cùng sau 4 năm
“Cung đàn mùa xuân” với sự trình diễn của ca sĩ Tuấn Anh lại là một trong những ca khúc ban nhạc thể hiện sự nổi bật khi chơi bản phối vô cùng hay. Một ca khúc đã nổi tiếng qua nhiều thế hệ được làm mới tài tình, tạo nền bật và cảm hứng tuyệt với cho chàng ca sĩ chuyên hát dòng nhạc chính thống là Tuấn Anh, giúp anh thăng hoa, và chạm tới trái tim của khán giả.

Ca khúc cuối cùng, “Có đôi khi” do ca sĩ trẻ Khắc Minh trình diễn lại là một bản Pop nhẹ nhàng, nhưng cũng có chiều sâu, nói về những rung cảm nhẹ nhàng, của tình yêu đôi lứa, khiến cho rất nhiều khán giả trẻ có mặt tại sân khấu đồng cảm và hát theo. Giọng hát của Khắc Minh không quá mạnh mẽ, mà vừa vặn, nội lực, khiến cho ca khúc, từ ca từ đến giai điệu đều vang lên nhẹ nhàng, gần gũi, và có khả năng trở thành bài “hit” trong thời gian không xa.
Danh sách ca khúc của Liveshow BHYT tháng 1 năm 2016

1.Mona Lisa – Văn Mai Hương (Châu Đăng Khoa) 11,95%
2.Let me be the one – Trọng Hiếu (Huy Tuấn) 10,16%
3.Bé tí teo – Thuỳ Chi (Nguyễn Nhật Trung) 8,53%
4.Bài không tên cuối cùng – Hồ Trung Dũng (Vũ Thành An) 7,43%
5.Dance with me tonight – Giang Hồng Ngọc (Dương Khắc Linh) 6,09%
6.Loving you – Đinh Hương (Đinh Hương) 4,88%
7.Mọi sự là vì em – Hoàng Tôn, Bảo Kun, Hà Lê (Hoàng Tôn) 4,06%
8.Cung đàn mùa xuân – Tuấn Anh (Cao Việt Bách) 3,66%
9.Có đôi khi – Khắc Minh (Thanh Tâm) 3,25%

Ban Tổ Chức Chương Trình Bài Hát Yêu Thích 2016

Bình luận
vtcnews.vn