Bãi biển Đà Nẵng lại sạt lở kinh hoàng

Thời sựChủ Nhật, 09/12/2018 12:49:00 +07:00

Mưa lớn kéo dài, lượng nước xả ra cửa xả Mỹ An quá lớn khiến bờ biển Đà Nẵng lại sạt lở rất nặng nề.

Sáng 9/12, sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 8/12, khu vực cửa xả Mỹ An lại tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở.

Trước đó, ngày 22/10, sau cơn mưa lớn, tại cửa xả này cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Vùng sạt lở có chiều rộng khoảng 5-7m, chiều sâu tính từ miệng cửa xả vào khoảng 13-14m, buộc cơ quan chức năng phải căng dây, cắm biển báo nguy hiểm cho người dân và du khách.

bi 2

Mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về cửa xả Mỹ An quá lớn khiến bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.  

bi 1 3

Sóng lớn khiến bờ biển khu vực Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn sạt lở. 

bi 7 4

Mặc dù trời đang mưa rất lớn nhưng lực lượng chức năng vẫn phải ứng trực tại điểm sạt lở này. 

bi 3 5

Một chiếc máy múc bị sóng đánh chìm tại điểm sạt lở. 

bi 4 6

Nhiều cây dừa bị sóng đánh đổ tại khu vực bãi biển. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên đêm qua các tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió tây trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 23-50mm; riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-250mm, có nơi lớn hơn như Vinh (Nghệ An) 286mm, Hà Tĩnh 280mm, Đông Hà (Quảng Trị) 379mm.

Ở các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hóa do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Tại Đà Nẵng, lượng mưa đo được lúc 4h sáng nay dao động ở mức 40-100 mm. Riêng khu vực trung tâm thành phố có chỗ lượng mưa gần 200 mm.

Hiện, chưa thống kê cụ thể nào của cơ quan chức năng về trận mưa lũ, ngập lụt bất ngờ này tại TP Đà Nẵng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn