Bắc Trung Bộ nắng nóng cục bộ, miền Nam mưa dông

Thời sựThứ Hai, 04/08/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất đạt 36 độ C.

(VTC News) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (4/8), nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất đạt 36 độ C.

Tại Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ dao động từ 25-34 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng Tây Bắc Bộ cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày của khu vực không quá 34 độ C.

Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ của Tây Nguyên phổ biến từ 20-29 độ C, Nam Bộ từ 24-33 độ C.


Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 11 và 12-8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,5m (ở mức BĐ1); trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,8m (dưới BĐ1: 0,2m)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 4/8:


Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc B: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam B: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

» Hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn miền Bắc
» Bão Rammasun giật cấp 17, áp sát biển Đông
» Cả nước mưa dông, biển Đông chờ bão

PV
Bình luận
vtcnews.vn