Bắc Triều Tiên: Bí mật phía sau bảng tổng sắp vàng

Thể thaoThứ Năm, 02/08/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Bất ngờ lọt vào top 5 nước đang dẫn đầu bảng tổng sắp ở Olympic 2012, con đường của Đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên đang được các lãnh tụ soi sáng.

(VTC News) -Với số dân chỉ vào khoảng 24 triệu người và GDP hàng năm rơi vào quãng 40 tỷ $ (thấp hơn cả Việt Nam) nhưng CHDCND Triều Tiên lại đặt mục tiêu lọt vào top 4 ở kỳ Olympic lần này. Vậy đâu là lý do để họ có thể biến điều ấy thành hiện thực?

Triều Tiên đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ ở Olympic 2012 

Sau 4 ngày tranh tài ở Olympic 2012, ngoài cú đột phá thần tốc của người Trung Quốc, người hâm mộ còn bị gây ấn tượng mạnh bởi một sự vươn lên khác không kém phần hoành tráng. Đó là vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương của CHDCND Triều Tiên. Tính đến sáng nay (giờ Việt Nam), đoàn VĐV Triều Tiên đã giành được tất cả là 4 HCV, 1 HCĐ, xếp trên cả những cường quốc về thể thao như Đức (thứ 6), Nga (thứ 10) hay Nhật (thứ 9).

Đó có thể tạm coi là một nghịch lý. Bởi thứ nhất, tố chất của người Triều Tiên không hề vượt trội so với những quốc gia khác. Theo số liệu được công bố năm 2005, chiều cao trung bình của đàn ông Triều Tiên chỉ là 1m66, còn của nữ là 1m56. Con số đó thấp hơn rất nhiều nếu so với Đức (1m78, 1m65); Nhật (1m70, 1m58) hay chính Hàn Quốc (1m74, 1m61).

Thứ hai, tình hình kinh tế của Triều Tiên vào giai đoạn hiện tại là vẫn khá khó khăn. Với GDP ước tính vào năm 2011 chỉ vào khoảng 40 tỷ $, bằng 1/100 của Nhật, 1/70 của Đức và 1/50 của Nga. Hơn thế nữa, ngân sách của Triều Tiên được ưu tiên chi cho quân sự (lên tới 25%).

Như vậy, có thể nói rằng chi phí đầu tư cho thể thao của đất nước bí ẩn nhất thế giới là vô cùng hạn chế. Tố chất con người của họ cũng không nổi bật (nếu như không muốn nói ngược lại). Nhưng ngay từ trước khi Olympic 2012 diễn ra, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã từng ẩn ý rằng đoàn thể thao nước ông hoàn toàn có đủ khả năng để chen chân vào top 4.

Triều Tiên đã giành được những chiếc HCV ở những nội dung mà các VĐV của họ không được đánh giá cao 

Đó được coi là một mục tiêu biết mình biết người của nhà lãnh đạo trẻ. Ông hiểu không thể ganh đua với 3 siêu cường về thể thao là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nhưng quyết tâm ấy của Kim Jong-un cũng thể hiện ý thức tự lực tự cường của một dân tộc vẫn luôn bị quốc tế đánh giá là nghèo đói.

Lời nói của Kim Jong-un là mệnh lệnh tối cao đối với bất cứ người dân Triều Tiên nào. Không ngoa khi nói rằng ý chí của Kim Jong-un chính là lời khích lệ to lớn nhất với toàn thể dân tộc Triều Tiên. 

Nên nhớ trong số hơn 24 triệu người ở phía bắc bán đảo Triều Tiên, có tới hơn 15 triệu (chiếm 64% dân số) theo quan điểm “vô thần”. Họ sùng kính Kim il-sung, Kim Jong-il và giờ là Kim Jong-un nhiều mặt trong đời sống công cộng, bao gồm quân sự, kinh tế và không loại trừ cả thể thao.

Vì thế kỳ tích của đoàn thể thao Triều Tiên ngày hôm qua chắc chắn có đóng góp không nhỏ từ… nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Chính lực sỹ Om Yun-Chol, người giành HCV ở nội dung cử tạ nam hạng cân 56kg đã gửi lời cảm ơn đến những lãnh tụ nước nhà: “Tôi giành được HCV là nhờ hồng phúc của cố lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-il và nhà lãnh đạo Kim Jong-un”.

Tất cả phải chăng là nhờ ánh sáng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un 

Cũng phải nhắc lại rằng cả 3 tấm HCV mà Triều Tiên có được cho tới thời điểm này đều ở những môn đòi hỏi sự cố gắng và nghị lực phi thường. Cử tạ và judo chưa bao giờ là thế mạnh của Triều Tiên, hơn thế nữa những VĐV của nước này còn bị xếp vào nhóm B, nghĩa là nhóm có ít khả năng đạt huy chương. Nhưng bằng ý chí quật cường và “hồng phúc” của các vị lãnh tụ, lần lượt An Kum-Ae, Om Yun-Chol và Kim Un-Guk đã mang vàng về cho đất nước.

Rất nhiều nhà quan sát đã cho rằng Triều Tiên đang xây dựng một chế độ chuyên chế. Nhưng đó là chuyện của những người nước ngoài, còn với riêng chính phủ của Kim Jong-un và những người dân Triều Tiên, họ vẫn tự xếp mình vào nước hạnh phúc thứ hai trên thế giới (với số điểm 98/100, chỉ sau Trung Quốc với số điểm tuyệt đối).

Tinh thần của những Kim il-sung, Kim Jong-il và Kim Jong-un luôn chảy cuồn cuộn trong huyết quản của các VĐV Triều Tiên mỗi khi họ ra sàn thi đấu. Và giống như lực sĩ Kim Un-Guk đã phát biểu: “Tôi có thể giành được HCV là nhờ lãnh tụ Kim Jong-un đã truyền cho tôi sức mạnh và lòng can đảm”.

Thành tích của Đoàn Triều Tiên trong những kỳ Olympic gần đây
Olympic 2008:2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ - xếp hạng 34
Olympic 2004:4 HCB, 1 HCĐ - xếp hạng 57
Olympic 2000:1 HCB, 3 HCĐ - xếp hạng 60

Hoài Phong

Bình luận
vtcnews.vn