Bác tin Việt Nam kết thúc tìm kiếm máy bay mất tích

Thời sựThứ Tư, 12/03/2014 06:53:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Sở Chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã lên tiếng bác bỏ thông tin Việt Nam ngừng tìm kiếm máy Malaysia mất tích.

Chiều 12/3, trả lời phỏng vấn báo chí, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn phát ngôn từ Sở Chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn lên tiếng bác bỏ thông tin Việt Nam ngừng tìm kiếm máy Malaysia mất tích.
Trung tá Sơn cho biết, ngày 12/3, các lực lượng tìm kiếm của Việt Nam vẫn hoạt động theo kế hoạch. Ngày 13/3, các lực lượng vẫn tiếp tục với quy mô tìm kiếm như ngày 12/3, tuy nhiên lực lượng máy bay sẽ tổ chức kíp trực còn lại sử dụng 3 máy bay, trong đó 1 máy bay CASA và 2 máy bay AN26 bay mở rộng tìm kiếm khu vực Nam của DK1 đến Bắc của vùng chồng lấn Việt Nam - Malaysia.

Đối với kế hoạch trên biển vẫn sử dụng 08 tàu và di chuyển về vị trí phân công phối hợp, kết hợp với lực lượng nước ngoài, đồng thời hướng về khu vực DK1.

 Máy bay Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết, cơ quan này đã xác minh thông tin về việc phía Malaysia phát hiện vị trí máy bay ở khu vực phía Bắc đảo Malacca, Cục lãnh sự Việt Nam, tùy viên quân sự các nước Malaysia, Singapore, Hoa Kỳ và qua kênh phối hợp hàng hải và nhận được trả lời là không chính xác. Tuy nhiên, phía Malaysia đã tập trung mở rộng tìm kiếm sang hướng Malacca.

Về thông tin theo báo chí Trung Quốc, cơ quan chức năng Việt Nam đã tìm được một người chết, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẳng định, chưa nhận được thông tin chính thống nào về việc này.

Bình luận
vtcnews.vn