Bác tin đồn thất thiệt 'nam thanh niên thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người gặp nạn ở Anh'

Thời sựChủ Nhật, 03/11/2019 19:55:00 +07:00

Những kẻ vô lương tâm đăng tin thất thiệt cho rằng một nam thanh niên nghi gặp nạn ở Anh đang làm việc ở TP.HCM sau khi lấy 900 triệu đồng để đánh lô đề.

Ngày 3/11, trong khi dư luận cả nước đau xót trước thông tin cảnh sát Anh thông báo có nạn nhân người Việt trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại Đông Bắc London, thì mạng xã hội lại lan truyền thông tin một nam thanh niên ở Nghệ An nghi gặp nạn ở Anh đang làm việc ở TP.HCM.

Cụ thể, một số tài khoản trên facebook cho rằng anh Nguyễn Hữu Trung (quê ở Yên Thành, Nghệ An) lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào TP.HCM đánh lô đề nên thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người gặp nạn ở Anh.

"Trung lướt facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút nên gọi ngay về cho gia đình khiến mọi người té ngửa. Bố mẹ, hàng xóm, người thân vừa mừng vừa tức. Thôi thì của đi thay người", thông tin mạng xã hội đăng tải.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV VTC News, trong danh sách những người được gia đình trình báo nghi mất liên lạc ở Anh không có ai tên Nguyễn Hữu Trung như câu chuyện trên.

mat-lien-lac

Thông tin thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội

Ngoài ra, một số tài khoản facebook cũng đăng câu chuyện tương tự nhưng lấy tên nhân vật là Lê Văn Hà (xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Tuy nhiên, theo xác minh của PV, bức ảnh nhân vật các trang mạng dẫn lại là hình chụp tại nhà anh Nguyễn Đình Tứ (quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Cả 2 anh Lê Văn Hà và Nguyễn Đình Tứ đều nằm trong danh sách nạn nhân nghi mất tích ở Anh. 

Chiều 3/11, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) khẳng định, những thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Đến giờ phút này, các gia đình xã Đô Thành trình báo nghi có người thân trong 39 nạn nhân chết trong container ở Anh vẫn mất liên lạc với người thân của họ. 

Những thông tin bịa đặt, vô căn cứ trên sau khi lan truyền gây xôn xao dư luận và làm cho gia đình các nạn nhân vốn đang thấp thỏm, âu lo lại thêm đau buồn gấp bội. 

le-van-ha 3

 

Chị gái anh Lê Văn Hà cho biết: "Sau khi mất liên lạc với em trai, gia đình chúng tôi trình báo lên chính quyền địa phương. Đến nay vẫn chưa có tin tức gì về em trai tôi, bỗng dưng sáng nay trên mạng xã hội đăng thông tin gia đình tôi đã liên lạc được với em trai. Đây là thông tin sai sự thật, trong lúc gia đình đang rối ren, đau buồn mà cũng có những người thất đức đăng tin thất thiệt như vậy".

Tương tự, người thân của anh Nguyễn Đình Tứ (quê ở xã Đô Thành, cũng mất liên lạc với gia đình khi sang Anh) khẳng định: "Chúng tôi vẫn mất liên lạc với em Tứ. Họ dùng ảnh em Tứ để nói rằng gia đình liên lạc được là thông tin bịa đặt. Không hiểu sao có người lại nhẫn tâm tung tin như thế. Chúng tôi rất đau buồn".

Video: Thân phận nhập cư và cái giá cay đắng phải trả

Như VTC News đưa tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thông tin, ngày 1/11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt trong thảm kịch 39 người thiệt mạng trên xe tải.

Ngay sau khi có thông tin, từ Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp sang Anh để làm việc với nhà chức trách Anh xử lý các công việc có liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có gia đình nạn nhân có các biện pháp  phù hợp, quan tâm chia sẻ động viên để họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh viết trên twitter"Với lòng tiếc thương sâu sắc, tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành và sự cảm thông sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Anh trong vụ việc này”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thì nhấn mạnh: “Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này”.

“Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

TRẦN LỘC - PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn