Bác tin đồn mẹ chôn sống con ruột mới sinh

Thời sựThứ Sáu, 17/08/2012 12:00:00 +07:00

Người mẹ là HTTT (20 tuổi, thuộc ấp Vĩnh Đức Trung) khai đứa trẻ đã chết lưu nên lén lút chôn vì không muốn cho gia đình và mọi người biết.

Qua khám nghiệm, Công an huyện Ba Tri xác định đứa trẻ là nam giới, dạng thai chết lưu nên đây không phải là vụ án.

Ngày 13/8, một người phát hiện thi thể trẻ sơ sinh được chôn tại một vườn trúc xã Vĩnh An (Ba Tri, Bến Tre).

Rất nhiều người đến xem và đồn đại người mẹ của đứa trẻ quan hệ với một người bị nhiễm AIDS nên quyết không để đứa bé sống. Sau khi sinh, người mẹ dội nước sôi đứa trẻ rồi đào hố chôn sống...

Qua khám nghiệm, Công an huyện Ba Tri xác định đứa trẻ là nam giới, dạng thai chết lưu nên đây không phải là vụ án. Người mẹ là HTTT (20 tuổi, thuộc ấp Vĩnh Đức Trung) khai đứa trẻ đã chết lưu nên lén lút chôn vì không muốn cho gia đình và mọi người biết.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn