Bạc Thị Khiêm bảo vệ thành công HCV SEA Games

SEA Games 32Thứ Ba, 17/05/2022 21:16:47 +07:00
(VTC News) -

Đương kim vô địch SEA Games ở nội dung Taekwondo đối kháng hạng cân 67kg nữ - Bạc Thị Khiêm đã giành thêm 1 HCV cho đoàn Việt Nam bằng một chiến thắng áp đảo.

Tại nhà thi đấu Tây Hồ, tâm điểm của môn Taekwondo tại SEA Games 31 là Chung kết nội dung đối kháng hạng cân 67kg nữ giữa Bạc Thị Khiêm của Việt Nam và đối thủ người Indonesia – Silvana Lamanda. Võ sĩ của Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình ngay trong hiệp đầu tiên khi dẫn trước đối thủ 5-0. Tại hiệp thứ 2, Bạc Thị Khiêm tiếp tục không cho đối phương ghi điểm, đồng thời tung ra 2 cú đá trúng giáp đầu đối thủ để dẫn trước 11-0. Cô ghi thêm 8 điểm ở hiệp 3 để kết thúc trận đấu với tỉ số áp đảo 19-0 và giành chức vô địch.

Đây là tấm HCV thứ 2 liên tiếp của Bạc Thị Khiêm tại các kỳ SEA Games. Cách đây 3 năm, cô cũng giành chức vô địch hạng cân 67kg nữ sau khi đánh bại Laila Delo của Philippines.

Bạc Thị Khiêm bảo vệ thành công HCV SEA Games - 1

Bạc Thị Khiêm bảo vệ thành công HCV SEA Games hạng cân 67kg nữ (Ảnh: Thành Đỗ)

Tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi giành được HCV trên quê hương mình, được bố mẹ, bạn bè, ban huấn luyện và mọi người tới cổ vũ. Dù cảm thấy chút áp lực về thành tích khi thấy đông người tới xem mình thi đấu, nhưng đó cũng là động lực để mình thi đấu

Tôi rất tự hào về thành tích hôm nay nhưng vẫn còn nhiều điều phải sửa đổi. Tôi sẽ cố gắng trau dồi kỹ thuật và phát triển bản thân hơn nữa”, Bạc Thị Khiêm nói.

Trước đó, Trương Thị Kim Tuyền mang về cho đoàn Việt Nam ở nội dung 46kg nữ. Trái với Bạc Thị Khiêm, Kim Tuyền đã có một trận đấu vất vả trước đối thủ Chutikan Jongkolrattanawattana của Thái Lan. Kim Tuyền bị dẫn trước 3-5 sau 2 hiệp đầu, nhưng cô thi đấu bùng nổ ở hiệp 3 để ngược dòng giành chiến thắng 10-6.

Bạc Thị Khiêm bảo vệ thành công HCV SEA Games - 2

Trương Thị Kim Tuyền giành HCV nội dung 46kg nữ (Ảnh: Thành Đỗ)

Ở chung kết hạng cân 68kg nam, Lý Hồng Phúc chạm trán Chaichon Cho của Thái Lan. Võ sĩ của Việt Nam bị dẫn trước 6-10 ở trận chung kết với đối thủ Chaichon Cho của Thái Lan. Tại hiệp 3, Hồng Phúc có chuỗi lên 5 điểm và dẫn ngược 11-10, nhưng sau đó anh bị đối thủ ghi thêm 4 điểm. Chung cuộc, Hồng Phúc thua với tỉ số 11-14 và giành HCB.

Cũng trong chiều nay, Phạm Đăng Quang giành HCĐ ở hạng cân 58kg nam. Như vậy đoàn Taekwondo đã mang về cho thể thao Việt Nam 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ trong ngày thi đấu 17/5.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp