Bác sỹ sốc trước con sán dài 5m trong ruột người đàn ông nghiện sushi

Bệnh và thuốcThứ Tư, 23/03/2016 03:48:00 +07:00

Các nhân viên y tế bị sock nặng khi họ phát hiện ra một con sán khổng lồ đang kí sinh trong ruột người đàn ông Trung Quốc.

(VTC News) - Các nhân viên y tế bị sock nặng khi họ phát hiện ra một con sán khổng lồ đang kí sinh trong ruột người đàn ông Trung Quốc.

Ông Chen, 45 tuổi đến từ Quảng Tây, Trung Quốc nói với bác sĩ rằng ông là người thích ăn thịt bò và cá sống. Đồng thời, ông đã phải trải qua các vấn đề về bệnh dạ dày trong thời gian dài.

Khoa tiêu hóa bệnh viện thành phố đã lập tức tiến hành các xét nhiệm đối với ông Chen. Họ vô cùng bất ngờ khi thấy một kí sinh trùng dài đến 5m đang cư ngụ trong bụng của ông. Tuy nhiên phải mất 5 ngày sau, đội ngũ y tế mới lấy được sinh vật đó ra khỏi cơ thể người này.
Kí sinh trùng dài đến 5m đang cư ngụ trong bụng
Kí sinh trùng dài đến 5m đang cư ngụ trong bụng 

Ông Chen đã phải nội trú tại bệnh viện 5 ngày trước khi con sán dây được lấy ra khỏi hệ tiêu hóa của mình.
Con sán dây được lấy ra khỏi hệ tiêu hóa
Con sán dây được lấy ra khỏi hệ tiêu hóa 

Sau khi bị loại bỏ, con sán dây được đưa đến phòng thí nghiệm để làm tiêu bản cho các nhà nghiên cứu.

Các thực tập sinh cho biết họ rất bất ngờ với kích cỡ của con sán này, họ đã từng được nhìn các loài sán trong phòng thí nghiệm nhưng không có con nào tương tự như vậy.
Bác sĩ đã phải đứng lên ghế để đảm bảo thân sán không chạm đến sàn nhà khi họ nâng nó lên.
Bác sĩ đã phải đứng lên ghế để thân sán không chạm đến sàn nhà
Bác sĩ đã phải đứng lên ghế để thân sán không chạm đến sàn nhà 

Bác sĩ còn cho biết chính thói quen ăn thực phẩm tái của ông Chen đã khiến ông mắc phải kí sinh trùng này.

Loài Taenia Saginata hay còn gọi là sán dây bò, có trứng nở trong ruột gia súc và theo hệ tuần hoàn máu đi đến khắp nơi trong cơ thể vật chủ.

Ba tháng sau khi xâm nhập cơ thể con người, trứng sán nở và trưởng thành ở ruột non. Vòng đời của một con sán có thể lên tới 60 năm.

Các nhà khoa học đưa ra lời khuyên mọi người nên cẩn trọng với các thức ăn sống từ thịt và cá. Nếu bạn muốn ăn thịt bò sống thì nó phải được làm lạnh cẩn thận trước khi chế biến thành món ăn.


Thúy Nga (Nguồn Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn