Bác sỹ đánh vợ sẩy thai... kiện nhà báo

Pháp luậtThứ Bảy, 16/11/2013 02:44:00 +07:00

Gã bác sỹ mới 30 tuổi ở Cần Thơ đã bị khởi tố vì tội đánh vợ đến mức vợ sẩy thai vừa gửi đơn kiện nhà báo vì cho rằng mình bị vu khống...

Gã bác sỹ mới 30 tuổi ở Cần Thơ đã bị khởi tố vì tội đánh vợ đến mức vợ sẩy thai vừa gửi đơn kiện nhà báo vì cho rằng mình bị vu khống...

Đánh vợ như cơm bữa - thậm chí lột quần áo, xởn tóc, trói vào giường để đánh đến mức vợ sẩy thai - gã bác sĩ mới 30 tuổi ở Cần Thơ đã bị khởi tố. Điều lạ là gã bác sĩ mất nhân tính này lại gửi đơn kiện nhà báo vì cho rằng mình bị vu khống...
Gã bác sĩ vô đạo
Ngày 15/11, tin từ Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bác sỹ Phạm Kha Ly (đang công tác tại Khoa Tiêu hoá - Huyết học, BVĐK Trung ương Cần Thơ)  với tội danh “Hành hạ người khác”. 
Bác sỹ Kha Ly và vợ 

Trước đó (ngày 15/8/2013), chị Trần Cẩm Loan (công tác tại Chi cục Thú y Cần Thơ) đã gửi đơn tố cáo chồng (bác sỹ Kha Ly) có hành vi bạo hành, xúc phạm thân thể và danh dự vợ đến cơ quan chức năng.
Cụ thể trong suốt 6h (từ 9 - 15h ngày 22/3), bác sỹ Kha Ly đã dùng dây xích xích tay và vừa đánh vừa chửi bới, lăng nhục, dọa chặt ngón tay, rạch mặt, cắt cổ để ép chị Loan phải ký vào đơn ly hôn anh ta đã soạn sẵn với lý do: Lấy người khác mang thai.
Kha Ly còn dùng dao cắt hết mái tóc dài của chị Loan và lấy hết nữ trang, tiền bạc của chị. Sau đó một tuần chị Loan bị sẩy thai. Đơn tố cáo của chị Loan cũng được gửi đến các cơ quan báo chí tại Cần Thơ và nhiều báo đã thông tin hành vi mất nhân tính của bác sỹ Kha Ly.
Ngày 20/8, Văn phòng Thành uỷ TP.Cần Thơ có Công văn số 984-CV/VPTU yêu cầu Hội LHPN TP.Cần Thơ tiến hành xác minh báo cáo vụ việc.
Đến ngày 4/9, bà Phan Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội LHPN TP.Cần Thơ ký công văn báo cáo kết quả xác minh về “hành vi hành hung dã man” của Phạm Kha Ly về Thường trực Thành uỷ, UBND TP.Cần Thơ. 
Bà Nhung đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bác sỹ Ly theo Điều 104 Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ người khác và khoản 1 Điều 42 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Công văn của Hội LHPN TP.Cần Thơ còn đề nghị Ban Giám đốc BVĐK Trung ương xem xét về mặt đạo đức, y đức của một bác sỹ.

Kiện nhà báo
Thế nhưng, bác sỹ Ly thay vì ăn năn hối cải lại đâm đơn kiện ngược báo chí với lý do mình bị vu khống. '
Cụ thể, kiện nhà báo bút danh Hiền Dung (Báo Phụ Nữ TPHCM), yêu cầu phải đăng 2 bài xin lỗi trên trang nhất, 1 bài trên báo điện tử, rút tất cả các bài đã đăng đồng thời phải xin cho bác sỹ Ly... đi học chuyên khoa 1(!?).
Nực cười hơn, bác sỹ Ly còn yêu cầu nhà báo phải viết 2 thư xin lỗi gửi BV và xin lỗi ông.
Theo luật sư Trần Thanh Phong - Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ - ông Ly không thể kiện phóng viên (PV) được vì PV chỉ viết tin bài, có thể tự tìm đề tài, có thể do Ban Biên tập chỉ đạo, nhưng PV không có quyền quyết định đưa lên mặt báo. Đó là quyền của Tổng Biên tập.
Nhưng cũng không thể kiện Tổng Biên tập được vì báo là một pháp nhân. Tổng Biên tập chỉ là người đại diện cho pháp nhân. Do đó, người khởi kiện phải làm đơn kiện tờ báo.
Theo điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS, tòa án có thẩm quyền là tòa án nơi bị đơn có trụ sở. Đây là trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp quận. Do đó, trụ sở của tờ báo ở quận nào thì đương sự có quyền làm đơn khởi kiện tờ báo yêu cầu tòa án quận đó giải quyết.
Thế nhưng, đơn khởi kiện... vu vơ của bác sỹ Ly được TAND quận Ninh Kiều tiếp nhận. Ngày 30/10, thẩm phán Nguyễn Hồng Quân ra thông báo, yêu cầu các bên liên quan vào ngày 20/11 đến TAND quận để tham gia hòa giải.

Theo Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn