Bác sĩ Pháp hỗ trợ phẫu thuật dị tật nhi bẩm sinh

Sức khỏeThứ Ba, 28/02/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chuyên gia phẫu thuật dị tật nhi bẩm sinh đến từ Pháp sẽ phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc dị tật bẩm sinh.

(VTC News) - Chuyên gia phẫu thuật dị tật nhi bẩm sinh đến từ Pháp sẽ phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc dị tật bẩm sinh.

Bé Văn Chí Hướng được phẫu thuật vào năm ngoái.

Từ ngày 12 đến 24/3/2012, Tiến sĩ - bác sĩ Godefroy De Miscault, chuyên gia phẫu thuật dị tật nhi bẩm sinh đến từ Pháp, sẽ trực tiếp thăm khám và phẫu thuật điều trị cho các bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh tại Bệnh viện FV.

Trong chuyến làm việc năm 2011, bác sĩ Godefroy đã thăm khám và điều trị cho hơn 300 bệnh nhi và kết hợp với Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ, bảo trợ bởi Bệnh viện FV, phẫu thuật cho sáu trẻ em bị dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong sáu em này là bé Văn Chí Hướng, vốn là trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng bởi các sư cô ở chùa Diệu Giác, Q. 2, TP. HCM. Nhập viện lúc chỉ mới 60 ngày tuổi, bé Văn Chí Hướng được chẩn đoán mắc đa dị tật: thoát vị bẹn phải với tật lỗ tiểu đóng thấp ở mặt dưới dương vật, cùng với chứng cong dương vật và mang tật hở hàm ếch.

Sau khi thăm khám và kiểm tra tình trạng sức khỏe của bé cẩn thận, bác sĩ Godefroy De Miscault quyết định phẫu thuật ngay để khắc phục dị tật thoát vị bẹn cho bé. Các dị tật còn lại sẽ được phẫu thuật sau khoảng một đến hai năm nữa, khi bé đã lớn và khỏe hơn. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bé rất ổn định.

Trong chuyến làm việc tại Bệnh viện FV lần này, bác sĩ Godefroy De Miscault không chỉ phẫu thuật cho các bệnh nhi đăng ký khám chữa bệnh mà còn kết hợp với Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ, phẫu thuật cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Với các trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và mắc phải dị tật bẩm sinh cần được hỗ trợ phẫu thuật, có thể liên hệ chị Lê Phi Phụng, Giám đốc Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ. ĐT: (08) 54 11 33 33, máy nhánh 1067 hoặc [email protected].

Bác sĩ Godefroy De Miscault tốt nghiệp tiến sĩ y khoa năm 1980 và có hơn 25 năm kinh nghiệm phẫu thuật nhi, đặc biệt trong lĩnh vực tiết niệu, tiêu hóa và lồng ngực. Từng giữ vị trí bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại Bệnh viện Đại học Nancy, Pháp, bác sĩ Godefroy De Miscault chuyên khám và phẫu thuật điều trị các dị tật nhi bẩm sinh như: hẹp thực quản, tắc ruột sơ sinh, thoát vị rốn và hở thành bụng bẩm sinh; dị tật đường sinh dục, thoát vị bẹn, tinh hoàn lạc chỗ và dị tật đường tiểu; chứng hẹp phì đại môn vị, phình đại tràng bẩm sinh…

Nguyễn Tâm



Bình luận
vtcnews.vn