‘Bác sĩ Khoa’ lấy cắp ảnh đại diện của PGS danh tiếng Singapore

Tin nhanh 24hThứ Hai, 09/08/2021 21:45:00 +07:00
(VTC News) -

Từ bức ảnh đại điện đăng trên Facebook của tài khoản Trần Khoa, cư dân mạng tìm ra danh tính thật sự của người trong ảnh.

Liên quan đến vụ tin giả “Bác sĩ Khoa rút ổng thở người nhà để nhường cho sản phụ”, cư dân mạng đã tìm ra người trong ảnh đại diện nick "Trần Khoa" lại là một vị phó giáo sư (PGS) đang sống tại Singapore.

Theo đó, nhân vật trong ảnh đại diện tên là Toh Wei Seong, là bác sĩ chuyên khoa Nha khoa, đồng thời là PGS đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Sinh học tế bào gốc và tái tạo mô, Đại học Quốc gia Singapore.

‘Bác sĩ Khoa’ lấy cắp ảnh đại diện của PGS danh tiếng Singapore - 1

"Bác sĩ Khoa" lấy cắp hình PGS ở Singgapore gây xôn xao cộng đồng mạng.

PGS Toh Wei Seong từng tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Melbourne (Úc), sau đó ông về nước và lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore, nơi mà ông gắn bó tới hiện tại.

Ông Toh từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại NUS như Phó giáo sư tại Khoa nha của NUS, Phó giáo sư Khoa phẫu thuật chỉnh hình của trường Y Yong Loo Lin thuộc NUS, chuyên viên Chương trình Kỹ thuật Mô thuộc Viện Khoa học Đời sống của NUS, Giám sát viên Chương trình Khoa học và Kỹ thuật Tích hợp hệ cao học của NUS.

Ngoài ra, vị Phó giáo sư Singapore còn là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Nha khoa Quốc tế, Hiệp hội Bảo tồn và Tái tạo sụn Quốc tế, Hiệp hội quốc tế về mụn nước ngoài tế bào, Hiệp hội Quốc tế về Trị liệu Gen pháp Gen và tế bào.

Ông cũng có nhiều nghiên cứu liên quan tới cơ chế thoái hóa, tái tạo mô của hệ thống cơ xương. 

Với những cống hiến của mình, vị Phó Giáo sư của NUS nhận được hàng loạt các giải thưởng danh giá như Giải thưởng Học giả AUA (Liên minh các trường đại học Châu Á) năm 2019, Giải thưởng Nhà Khoa học Trẻ (Đại hội Vật liệu Sinh học Thế giới lần thứ 9) năm 2012, Giải thưởng Khoa học Phòng thí nghiệm Y học của Hiệp hội Singapore năm 1999.

Trước đó, ngày 8/8, Sở Y tế TP.HCM lên tiếng khẳng định thông tin "Bác sĩ Khoa rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ" lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. 

Sở Y tế TP.HCM cho biết tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố không hề có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân, cũng không có "Bác sĩ Khoa" nào công tác ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

‘Bác sĩ Khoa’ lấy cắp ảnh đại diện của PGS danh tiếng Singapore - 2

Thông tin về bác sĩ Toh Wei Seong được đăng tải trên fanpage chính thức của Đại học Quốc gia Singapore vào năm 2017.

‘Bác sĩ Khoa’ lấy cắp ảnh đại diện của PGS danh tiếng Singapore - 3

 Thông tin về PGS Toh Wei Seong đăng trên website của Đại học Quốc gia Singapore.

Chiều 9/8, Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM thực hiện thủ tục xử lý vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc chia sẻ thông tin sai sự thật.

KHUẤT NGUYÊN - SONG HY
Bình luận
vtcnews.vn