Bác sĩ khoa Cấp cứu dùng 2 bằng giả để hành nghề

Tin nhanh 24hThứ Tư, 08/04/2020 07:04:10 +07:00

Cả bằng dược sĩ lẫn bác sĩ của bà Loan - bác sĩ thực hành tại khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - đều là giả.

Ngày 7/4, Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa làm rõ việc bà Đinh Kim Loan (35 tuổi), bác sĩ thực hành tại khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai dùng bằng dược sĩ, bác sĩ giả để hành nghề.

Trước đó, tháng 8/2019, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ký hợp đồng thực hành khám, chữa bệnh với bà Loan. Tuy nhiên, trong thời gian thực hành tại khoa cấp cứu, bà Loan bộc lộ nhiều nghi vấn về chuyên môn nên bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế xác minh làm rõ.

Bác sĩ khoa Cấp cứu dùng 2 bằng giả để hành nghề - 1

Tấm bằng giả của bà Loan. (Ảnh: CTV)

 

Theo hồ sơ, bà Loan tốt nghiệp Đại học Dược tại Học viện Quân y vào năm 2011, đăng ký thực hành chuyên môn tại khoa Dược của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai từ 2013 đến năm 2017. Năm 2012, bà theo học bác sĩ tại Đại học Y dược TP.HCM và tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2018.

Tháng 3/2020, Phòng Thanh tra và Nghiệp vụ Sở Y tế Đồng Nai làm việc với bà Loan và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thì phát hiện cả bằng dược sĩ và bác sĩ của người này đều là giả mạo.

Thực tế, bà Loan không thực hành tại khoa Dược của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai sau đó chuyển hồ sơ vụ việc của bà Loan đến Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn