Bác sĩ giải cứu mắt trái lồi ra ngoài cho bé trai sau tai nạn ngã xe đạp

Tin tứcThứ Hai, 31/08/2020 14:44:09 +07:00
(VTC News) -

Bé trai 9 tuổi ở Cà Mau đi xe đạp rồi tự ngã, ghi đông xe đập vào mắt, lực tác động mạnh sau cú ngã khiến mắt trái của em bị lồi ra ngoài.

Ngày 31/8, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về ca phẫu thuật đặc biệt giúp đưa mắt trái bị lồi ra khỏi hốc mắt trở lại bình thường sau tai nạn ngã xe của bé trai quê Cà Mau.

Khoảng 4h chiều 24/8, một bé trai ở Cà Mau bị ngã xe đạp, bị lồi mắt trái, khô giác mạc, xuất huyết giác mạc. Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại BV đa khoa Cà Mau, sau đó được chuyển đến BV Mắt TP.HCM.

Tại BV Mắt TP.HCM, do nghi ngờ bé trai bị chấn thương sọ não, các bác sĩ quyết định đưa cháu bé qua BV Nhi đồng 1 để kiểm tra tình trạng não.

Khi tiếp nhận cháu bé, tiên lượng đây là trường hợp đặc biệt, chấn thương mắt nghiêm trọng có nguy cơ phải bỏ mắt trái, BV Nhi đồng 1 đã tiến hành hội chuẩn toàn bệnh viện. Đồng thời cho cháu bé chụp CT não không phát hiện bất thường ở não.

Bác sĩ Trần Châu Thái -  Khoa Mắt, BV Nhi đồng 1 cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt trái lồi hẳn ra khỏi ổ mắt, vỡ sàn sọ. Bình thường có 1 vòng cơ mi có những dây chằng giữ cho nhãn cầu không tuột ra ngoài. Do chấn thương mạnh khiến giãn dây chằng, nhãn cầu bị chui ra ngoài. Sau đó dây chằng lại co lại, khiến nhãn cầu không thể tự chui vào lại. Nếu để quá lâu nhãn cầu khô, gây giảm thị lực, và có thể mù, hoại tử mắt".

Bác sĩ giải cứu mắt trái lồi ra ngoài cho bé trai sau tai nạn ngã xe đạp - 1

Mắt trái của cháu bé phục hồi tốt sau phẫu thuật.

Theo bác sĩ Trần Châu Thái, đây là ca bệnh hiếm, tuy đã làm việc chuyên khoa mắt 33 năm nhưng ông chưa từng gặp chấn thương mắt phức tạp như thế này. Để tìm cách “giải cứu” mắt trái cho cháu bé, bác sĩ Thái tham khảo y văn thế giới, nhưng chưa có bất kỳ tài liệu nào để tham khảo hướng chữa trị.

Trong khi chờ hội chuẩn phẫu thuật, cháu bé được nhỏ nước muối sinh lý liên tục để làm ẩm mắt.

Ngày 26/8, BV Nhi đồng 1 quyết định phẫu thuật để đưa nhãn cầu về lại đúng vị trí cho bệnh nhi. Để giải quyết đưa nhãn cầu trở lại vị trí ban đầu trong hố mắt, các bác sĩ phải cắt các dây chằng phía ngoài, sau đó thực hiện xử trí bằng cách khâu 4 mũi chỉ lên mí mắt rồi thực hiện kéo mí mắt lên, đồng thời dùng kĩ thuật đưa nhãn cầu về trong ổ mắt. Ca mổ chỉ mất 30 phút, diễn tiến thuận lợi.

Sau phẫu thuật, thị lực cháu bé đạt 6/10. Các bác sĩ hy vọng thị lực của cháu sẽ phục hồi tốt trong 2 tuần tới.

Băng Di
Bình luận
vtcnews.vn