'Bác sĩ giả' Nguyễn Quốc Khiêm không phải là sinh viên Cao đẳng Sài Gòn Gia Định

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 23/02/2022 19:33:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định phản bác thông tin “bác sĩ giả” Nguyễn Quốc Khiêm là sinh viên của trường.

Theo một số thông tin, Nguyễn Quốc Khiêm (sinh năm 1998, quê Ninh Thuận) - người giả làm bác sĩ vào khu cách ly (quận 12, TP.HCM) chữa cho F0 - học trung cấp y sĩ đa khoa tại Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định, niên khóa 2016 - 2018.

Tuy nhiên, trả lời VTC News tối 23/2, TS Bùi Quang Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định khẳng định, Nguyễn Quốc Khiêm hiện không phải là sinh viên của trường, cũng không từng học hệ trung cấp ngành Y sĩ đa khoa tại Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định.

'Bác sĩ giả' Nguyễn Quốc Khiêm không phải là sinh viên Cao đẳng Sài Gòn Gia Định - 1

Nguyễn Quốc Khiêm giả làm bác sĩ vào chữa cho F0 ở quận 12, TP.HCM.

TS Trung cho biết, trường đã tra cứu danh sách sinh viên các khóa của trường từ trước đến nay, không có sinh viên nào tên Nguyễn Quốc Khiêm.

Khiêm từng theo học trung cấp chuyên nghiệp ngành Y sĩ hệ chính quy tại Trường Trung cấp Tổng hợp TP.HCM khóa học 2016 - 2018, nhưng Khiêm chỉ học một năm rồi nghỉ, chưa tốt nghiệp. "Học được một năm thì nghỉ, học phí đóng chưa đủ, nghỉ luôn từ đó đến nay, không tới trường nữa”, TS Trung nói.

'Bác sĩ giả' Nguyễn Quốc Khiêm không phải là sinh viên Cao đẳng Sài Gòn Gia Định - 2

Bảng điểm của Nguyễn Quốc Khiêm tại Trường trung cấp Tổng hợp TP.HCM. (Ảnh: TS Bùi Quang Trung cung cấp)

Theo bảng điểm ông Trung cung cấp, Nguyễn Quốc Khiêm, học lớp 16T-YS-A, niên khóa 2016 - 2018, ngành học y sĩ, tại Trường trung cấp Tổng hợp TP.HCM. Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Khiêm chỉ học từ năm học 2016 - 2017, bắt đầu từ năm học 2017 - 2018, Khiêm học không đầy đủ hoặc không tham gia học nhiều môn nên điểm hiển thị là 0.

Cụ thể, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, Khiêm chỉ có điểm 2 môn: Bệnh ngoại khoa (điểm TB môn 7.9) và môn Thực tập lâm sàng ĐDCB & KTĐD (điểm TB môn 8.0), các môn còn lại đều hiển thị điểm 0.

Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Khiêm cũng chỉ tham gia học môn Phục hồi chức năng (điểm TB môn 7.0), các môn còn lại đều hiển thị điểm 0.

TS Bùi Quang Trung cho biết thêm, các thầy Trường trung cấp Tổng hợp TP.HCM đánh giá Khiêm học hành khá nghiêm túc, chăm chỉ, điểm cũng khá cao nhưng chỉ học một năm. 

Theo thông tin ban đầu đăng tải trên báo chí, Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1998) giả danh là sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung. Tại đây, Khiêm xưng là thạc sĩ, bác sĩ để ra y lệnh, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện, báo ca tử vong của các F0 tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh COVID-19 ở Trường CĐ Điện lực TP.HCM, quận 12.

Khiêm còn khoe giấy khen giả của Bệnh viện Chợ Rẫy và Sở Y Tế TP.HCM khen thưởng với tư cách là thạc sĩ, bác sĩ Khoa Tim mạch BV Chợ Rẫy vì đã "cứu sống một bệnh nhân đang trong tình trạng tử vong".

Tuy nhiên, đại diện Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, qua kiểm tra không có người nào tên Nguyễn Quốc Khiêm từng công tác, làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường tính đến thời điểm hiện tại.

Liên quan đến vụ việc, hôm 22/2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp với Công an thành phố để điều tra và xử lý thông tin trường hợp giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TP.HCM chữa cho F0.

MAI CÁT
Bình luận
vtcnews.vn