Bác sĩ dùng bằng bổ túc văn hóa giả: 2 trường đại học đùn đẩy trách nhiệm

Thời sựThứ Hai, 09/09/2019 15:52:00 +07:00

Một bác sĩ bị tố dùng bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa giả nhưng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ và Trường ĐH Cần Thơ đùn đẩy trách nhiệm xử lý.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ngày 5/9, bà Cao Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh cho biết, sở này đang chờ ý kiến phản hồi của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) về việc xử lý trường hợp bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1965) đang công tác tại địa phương bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa giả.

Theo đó, tháng 6/2015, Sở Y tế Trà Vinh nhận được phản ánh về việc bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh (lúc này đang là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Cầu Ngang) dùng bằng tốt nghiệp cấp 3 (bổ túc văn hóa) giả.

Lúc này, Sở Y tế Trà Vinh có công văn yêu cầu Phòng PA 83 công an tỉnh phối hợp xác minh. Qua điều tra, tháng 8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh kết luận, bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh là bằng giả.

phat-hien-bac-sy

Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Cầu Ngang, nơi bác sĩ Khánh công tác. 

Tháng 9/2015, Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Cầu Ngang xử lý kỷ luật bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh với hình thức cách chức Trưởng phòng Kế hoach tổng hợp. Tháng 2/2016, Sở Y tế Trà Vinh có công văn về việc "Đề nghị xử lý trường hợp sử dụng bằng bổ túc văn hóa giả để học đại học", gửi đến Trường Đại học Cần Thơ (nơi bác sĩ Khánh học đại học ngành Y hệ chuyên tu).

Hơn nửa năm sau, ngày 26/9/2016, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có công văn phúc đáp về trường hợp trên gửi Sở Y tế Trà Vinh.

Theo nội dung công văn, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho rằng, bác sĩ Khánh tốt nghiệp đại học ngành Y hệ chuyên tu năm 2000 do Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ký. Hồ sơ tuyển sinh đầu vào và nhập học của bác sĩ Khánh do Trường Đại học Cần Thơ quản lý từ năm 1996.

“Năm 2002, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tách ra từ Trường Đại học Cần Thơ và chỉ quản lý phần điểm, không quản lý hồ sơ đầu vào, hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 1996 trở về trước. Do đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ không đủ cơ sở kết luận ông Khánh có sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa để học, nên hiện chưa đủ cơ sở pháp lý để thu hồi bằng tốt nghiệp đại học của ông Nguyễn Ngọc Khánh”, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nêu trong công văn.

phat-hien-bac-sy-dung-bang 3

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.  

Theo Sở Y tế Trà Vinh, sau khi nhận được phúc đáp của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cơ quan này chưa có căn cứ để rút giấy phép hành nghề của bác sĩ Khánh. Bác sĩ Khánh vẫn công tác tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Cầu Ngang (không giữ chức vụ).

Ngày 5/9/2019, đại diện Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ khẳng định với VTC News, sau khi chia tách, các hồ sơ liên quan được Trường Đại học Cần Thơ bàn giao cho Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Bất ngờ hơn, Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ khẳng định, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh nhập học tại trường vào năm 1997 chứ không phải năm 1996 như thông tin Đại học Y Dược Cần Thơ cung cấp cho Sở Y tế Trà Vinh.

Như vậy, liệu có khuất tất gì trong cách lý giải của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ? Vì sao Đại học Cần Thơ khẳng đinh bác sĩ Khánh nhập học năm 1997 còn Đại học Y Dược Cần Thơ cho rằng hồ sơ tuyển sinh đầu vào và nhập học của bác sĩ Khánh do Trường Đại học Cần Thơ quản lý từ năm 1996?

Vậy giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trường đại học Y Dược Cần Thơ, đơn vị nào có cơ sở kết luận bác sĩ Khánh có sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa để học đại học? Đơn vị nào đủ cơ sở pháp lý để kết luận cần hay không cần thu hồi bằng tốt nghiệp đại học của bác sĩ Khánh?

Yêu cầu 2 trường đại học giải trình

Liên quan đến vụ việc, tháng 6/2019, một người dân có đơn phản ánh gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Trà Vinh. Người gửi đơn cho rằng cần phải sử lý nghiêm trường hợp ông Khánh sử dụng bằng bổ túc văn hóa giả.

"Mua bằng là tội rất nặng cần phải xử lý nghiêm", người gửi đơn phản ánh đến Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh trình bày.

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh sau đó đề nghị Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh xem xét lại nội dung, yêu cầu của người phản ánh và báo cáo cho Đoàn ĐBQH trả lời đơn cho công dân.

Ngày 19/8, Sở Y tế Trà Vinh có công văn gửi Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) xin ý kiến xử lý về trường hợp của bác sĩ Khánh. Ngày 28/8/2019, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có công văn đề nghị Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có báo cáo giải trình bằng văn bản và gửi về Cục trước ngày 30/8.

Tuy nhiên, đến ngày 5/9, bà Cao Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh khẳng định, sở vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cũng như 2 trường đại học có liên quan.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn