Bác sĩ côn đồ đánh đập nữ điều dưỡng ở Huế bị tuyên án hơn 5 năm tù

Bản tin 113Thứ Tư, 10/11/2021 19:51:38 +07:00
(VTC News) -

Tại phiên toà phúc thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế huỷ một phần bản án hình sự sơ thẩm và tuyên Lê Quang Huy Phương 5 năm 2 tháng tù giam.

Sau 1 ngày xét xử phúc thẩm, chiều 10/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên án đối với cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ tại khu tập thể Đống Đa, TP Huế). Người này bị cáo buộc đánh đập, hiếp dâm và giam giữ người trái pháp luật đối với chị D.T.T.T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Nạn nhân là điều dưỡng từng cùng công tác với Phương tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại toà phúc thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế huỷ một phần bản án hình sự sơ thẩm số 54 ngày 26/3/2021 của TAND TP Huế và đình chỉ xét xử về tội hiếp dâm đối với Lê Quang Huy Phương; đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của người bị hại là chị D.H.T.T.

Bác sĩ côn đồ đánh đập nữ điều dưỡng ở Huế bị tuyên án hơn 5 năm tù - 1

Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại phiên xét xử phúc thẩm.

Lý do là sau khi xét xử sơ thẩm, chị D.H.T.T. kháng cáo, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên toà phúc thẩm, ngày 9/9/2021, chị T. có đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và rút kháng cáo.

Căn cứ khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sựư, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của người bị hại. Căn cứ khoản 2 Điều 155, Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự, tòa huỷ một phần bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án đối với tội hiếp dâm do người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu khởi tố (không phải do lỗi của Toà án cấp sơ thẩm).

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP Huế về việc giữ nguyên bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 409 ngày 25/9/2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế và bản kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể số 444 ngày 05/11/2019, cũng của trung tâm này.

Toà phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và một phần kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP Huế, giữ nguyên mức hình phạt mà bản án sơ thẩm tuyên cho bị cáo về tội cố ý gây thương tích và giữ người trái pháp luật.

Qua đó, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích; 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội, buộc bị cáo Lê Quang Huy Phương phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 2 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam, 25/9/2019.

Hơn 7 tháng trước, ngày 26/3, sau nhiều ngày nghị án, TAND TP Huế tuyên phạt Lê Quang Huy Phương 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 1 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm, 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội giữ người trái pháp luật. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 6 năm 8 tháng tù.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn