Bắc Ninh: Thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng

Đời sốngChủ Nhật, 24/01/2021 10:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất 170 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 có 265/304 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết (chiếm 87,2%).

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu bình quân là 5,33 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 170 triệu đồng. Những doanh nghiệp có mức thưởng cao đều thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Bắc Ninh: Thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng - 1

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam ở KCN Quế Võ, Bắc Ninh có mức thưởng Tết cao.

Mức thưởng Tết thấp nhất tại các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng trong cả hai dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đều là 100 nghìn đồng.

Cũng trong dịp tết Dương lịch 2021, tỉnh Bắc Ninh có 167/304 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch cho người lao động (chiếm 54,9%). Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân trong các doanh nghiệp là 1,08 triệu đồng/người, công ty có mức thưởng cao nhất là 139 triệu đồng.

Trả lời VTC News, ông Trần Ngọc Đạo, trưởng phòng Chính sách Lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp cao hơn mức thưởng Tết Dương lịch, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mức thưởng sẽ thấp hơn năm trước.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 thấp hơn năm trước cho người lao động, tuy nhiên đến nay các doanh nghiệp vẫn cố gắng thực hiện thưởng Tết cho người lao động theo quy chế thưởng, hợp đồng để giữ chân người lao động”, ông Đạo cho biết thêm.

Năm 2020, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh cho biết tiền lương bình quân trong các loại hình doanh nghiệp là 8,26 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương thấp nhất tại Bắc Ninh là 2,5 triệu đồng/ người/ tháng.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn