Bắc Ninh: Phường Đồng Kỵ chú trọng công tác an sinh xã hội

An SinhThứ Sáu, 03/02/2023 12:48:27 +07:00
(VTC News) -

Nhiều năm qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân được phường Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh quan tâm kịp thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lao động bị mất việc làm, mất hoặc giảm thu nhập, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn vì đang trong thời gian cách ly.

Thấu hiểu được sự khó khăn của người dân, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đồng Kỵ kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các phòng ban, kêu gọi các nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh khó khăn.

Bắc Ninh: Phường Đồng Kỵ chú trọng công tác an sinh xã hội - 1

Đảng ủy, HĐND - UBND - UBMTTQ phường Đồng Kỵ quan tâm, động viên kịp thời các gia đình chính sách, người có công, các gia đình mắc COVID-19 trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) năm ngoái, phường Đồng Kỵ đã trao 101 suất quà bằng hiện vật và 158,4 triệu đồng tiền mặt cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công theo chế độ nhà nước.

Bên cạnh đó, phường phối hợp với UBMTTQ tổ chức tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thân nhân liệt sĩ từ nguồn xã hội hóa với tổng số 201,65 triệu đồng tiền mặt; 1,76 tấn gạo và 34 suất quà (200.000 đồng/suất).

Trong đó, 34 hộ nghèo được hỗ trợ 3,9 triệu đồng, 20 kg gạo và 1 suất quà; 29 hộ cận nghèo được hỗ trợ 1,45 triệu đồng và 20 kg gạo; 40 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 600.000 đồng và 10 kg gạo; 5 gia đình thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ 600.000 đồng và 20 kg gạo.

Bắc Ninh: Phường Đồng Kỵ chú trọng công tác an sinh xã hội - 2

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ngoài ra, phường Đồng Kỵ còn hỗ trợ kinh phí tặng quà nhân dịp tết Thiếu nhi (1/6) năm 2022 cho trẻ em ở các khu phố, nhà trường với tổng số 37,77 triệu đồng; tiếp nhận và trao 30 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở LĐTBXH tỉnh tặng.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn