Bạc Liêu lập vùng cách ly y tế sau ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 29/05/2021 12:07:44 +07:00
(VTC News) -

Bạc Liêu quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực thuộc xóm lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (gồm có 45 hộ dân với 130 nhân khẩu).

Liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại Bạc Liêu, ngày 29/5, UBND tỉnh này ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo quết định, Bạc Liêu thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực thuộc xóm lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Khu vực này gồm 45 hộ dân với 130 nhân khẩu, bắt đầu từ 0h ngày 29/5 cho đến khi có thông báo mới.

Bạc Liêu lập vùng cách ly y tế sau ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng - 1

 Vùng cách ly y tế tại Bạc Liêu.

Như VTC News đưa tin, từ ngày 17/5 đến ngày 21/5, BN 6572 có tiếp xúc với BN6427 (có liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM). Trưa 21/5, BN 6572 đi xe khách xe Phương Trang (51B-31307) về Bạc Liêu.

Lúc 13h, ngày 24/5, BN 6572 đến công an huyện Hòa Bình làm căn cước công dân.

Sáng 28/5, BN 6572 nhận được thông tin BN6427 dương tính với COVID-19 nên gọi điện báo cho ngành y tế địa phương và được đưa đi cách ly. Kết quả xét nghiệm vào 15h cùng ngày cho thấy bệnh nhân dương tính COVID-19. Bệnh nhân được xe chuyên dụng chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Bạc Liêu truy vết thần tốc, ghi nhận 122 F1 và 1025 F2 của ca bệnh này. Hiện, 77 trường hợp F1 có kết quả âm tính lần 1 với virus Sars-CoV-2. Công tác xét nghiệm vẫn đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện khẩn trương.

 Bạc Liêu cũng quyết định dừng tuyển sinh lớp 10, dừng cấp căn cước công dân cho nhóm người đi lao động, học tập, công tác ở tỉnh khác về, đồng thời dừng một số hoạt động không cần thiết. Không tụ tập quá 10 người đối với huyện Hòa Bình, quá 20 người đối với các địa phương khác trong tỉnh. Khuyến khích việc bán mang về đối với các quán ăn, uống.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh đi, đến Bạc Liêu.

THANH TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn