Bắc Kinh tuyên bố cắt đứt chuỗi lây truyền COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/06/2022 16:19:20 +07:00
(VTC News) -

Giới chức thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm qua (8/6) tuyên bố đã “cắt đứt hiệu quả” chuỗi lây truyền COVID-19.

Giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tuyên bố đã “cắt đứt hiệu quả” chuỗi lây truyền COVID-19 sau 5 ngày liên tiếp không phát hiện trường hợp mắc bệnh nào được báo cáo bên ngoài khu vực cách ly.

Thông tin trên được bà Bành Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh thông báo tại một cuộc họp báo tổ chức chiều ngày 8/6.

Bắc Kinh tuyên bố cắt đứt chuỗi lây truyền COVID-19  - 1

Một nhân viên nhà hàng lau cửa sổ ngày 5/6 để chuẩn bị mở cửa sau hơn một tháng đóng cửa vì COVID-19. (Ảnh: Thời báo Hoàn cầu)

Bà Bành Tinh Hỏa tuyên bố: “Hiện tại, chuỗi lây truyền của thành phố đã được ngăn chặn một cách hiệu quả, các ca lây nhiễm thứ cấp của các cụm dịch gần đây đều là những trường hợp trong các khu vực cách ly theo dõi... Đợt dịch lần này đã giành được kết quả mang tính giai đoạn".

Tuyên bố của quan chức này được đưa ra sau khi Bắc Kinh cho biết không ghi nhận trường hợp COVID-19 nào bên ngoài khu vực cách ly trong 5 ngày liên tiếp và không có khu vực nguy cơ cao mới nào được phát hiện cho đến chiều ngày 8/6. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ 22/4 Bắc Kinh không có ca bệnh mới nào trong ngày.

Tuy nhiên, trong sáng ngày 9/6, ít nhất có 2 khu dân cư trong thành phố đã bị “phong tỏa tạm thời”, sau khi quận Xương Bình thông báo có một mẫu xét nghiệm PRC cho kết quả dương tính và quận Triều Dương cũng cho biết một mẫu tại đây cho kết quả bất thường. Điều đó cho thấy sự mong manh trong việc đạt được “Zero-COVID” trong cộng đồng ở Trung Quốc.

Trước đó, trong chiều ngày 8/6, theo người phát ngôn chính quyền Bắc Kinh Từ Hòa Kiến, thành phố sẽ đẩy nhanh việc nối lại sản xuất một cách có trật tự ở các quận không bị hạn chế bởi COVID-19.

Từ ngày 9/6, Bắc Kinh bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế ở quận Phong Đài, bao gồm việc chấm dứt quy định làm việc tại nhà đã thực hiện từ ngày 31/5 và nối lại phương tiện giao thông công cộng, cũng như mở lại dịch vụ ăn tối tại các nhà hàng cùng với các phòng tập thể dục và rạp chiếu phim, với giới hạn 75% sức chứa.

Theo Ủy ban Y tế Bắc Kinh, thành phố đã báo cáo tổng cộng 1.831 trường hợp COVID-19 từ 22/4 đến 15h chiều ngày 8/6.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp