Bắc Kinh kêu gọi Pháp bảo vệ cộng đồng người Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 29/03/2017 12:02:00 +07:00

Bắc Kinh kêu gọi Pháp bảo vệ công dân nước này sau các vụ biểu tình bạo lực liên quan đến việc cảnh sát Paris bắn chết một người đàn ông Trung Quốc.

Bắc Kinh kêu gọi Paris "đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp cho các công dân Trung Quốc ở Pháp, xử lý với sự phản ứng của người Trung Quốc một cách hợp lý", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong một cuộc họp báo thường kỳ.

"Trong khi đó, chúng tôi hy vọng các công dân của chúng tôi ở Pháp bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu một cách hợp pháp, hợp lý", bà Hoa nói thêm.

Capture

 Người biểu tình đối mặt với cảnh sát ở Paris.

Hàng trăm người thuộc cộng đồng châu Á và những người ủng hộ các nhóm chống phân biệt chủng tộc tối qua tập trung tại một đồn cảnh sát đông bắc Paris, phản đối việc họ cho là cảnh sát giết người.

Đây là cuộc biểu tình thứ hai sau lần biểu tình tối 27/3. Người biểu tình, chủ yếu là dân Trung Quốc, hô vang "cảnh sát giết người" và "bất công". Họ vẫy biểu ngữ, đặt nến và hoa xuống đất.

35 người bị bắt sau các cuộc biểu tình. Ba cảnh sát bị thương nhẹ, một xe cảnh sát bị hỏng do trúng thiết bị gây cháy.

Vụ nổ súng dẫn đến biểu tình xảy ra tối 26/3, cảnh sát bắn chết ông Shaoyo Liu, 56 tuổi, công dân Trung Quốc.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết các sĩ quan được gọi tới nhà ông Liu sau khi nhận thông báo về các tranh chấp trong nhà. Ông Liu bị cho là đã tấn công một sĩ quan với con dao "ngay khi cửa vừa mở" làm viên sĩ quan bị thương. Một sĩ quan đi cùng đã nổ súng khiến ông Liu thiệt mạng.

Luật sư Calvin Job cho biết gia đình ông Liu phản đối kịch bản sự việc được cảnh sát đưa ra. "Ông ấy không làm ai bị thương. Khi cảnh sát tới, ông ấy đang làm cá", luật sư Job nói.

Đức Lâm (Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn