Bắc Kinh đáp trả gay gắt phát ngôn của Mỹ tại đối thoại Shangri-La

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 11/06/2022 18:48:11 +07:00
(VTC News) -

Quan chức quốc phòng Trung Quốc chỉ trích bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Đối thoại Shangri-La hôm 11/6 là thông điệp đối đầu từ Washington.

"Đã có nhiều cáo buộc vô căn cứ nhằm đối với Trung Quốc. Chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng và phản đối mạnh mẽ đối với các cáo buộc sai trái đó", ông Trương Chấn Trung - quan chức trong Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc nói với các phóng viên hôm 11/6.

Ông Trương Chấn Trung khẳng định, Mỹ đang cố gắng kích động một số quốc gia chống lại các nước đối địch với Washington. 

"Ngoài đối đầu, tôi không biết phải gọi tên nỗ lực này là gì", ông này cho hay. 

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ làm phần việc của mình để kiềm chế căng thẳng, ngăn chặn xung đột trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng. 

Bắc Kinh đáp trả gay gắt phát ngôn của Mỹ tại đối thoại Shangri-La - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore  ngày 11/6. (Ảnh: CNA)

“Điều đó đặc biệt quan trọng khi Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận mang tính cưỡng ép và ngày càng hung hăng hơn đối với các yêu sách lãnh thổ của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Ông Lloyd Austin lưu ý, đã có sự gia tăng "đáng báo động" về số vụ đụng độ không an toàn và thiếu chuyên nghiệp giữa máy bay và tàu thuyền của Trung Quốc với máy bay, tàu thuyền của các nước trong khu vực.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, chính sách của Mỹ trong vấn đề Đài Loan không thay đổi, nhưng Trung Quốc dường như ngược lại.

"Chính sách của chúng tôi không thay đổi. Nhưng thật không may, điều đó dường như không đúng với Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ làm phần việc của mình để quản lý những căng thẳng này một cách có trách nhiệm, ngăn chặn xung đột, theo đuổi hòa bình và thịnh vượng", ông Lloyd Austin cho biết thêm.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra khoảng 1 tuần sau khi Australia tố tiêm kích của Trung Quốc chặn trinh sát cơ của nước này hoạt động ở Biển Đông. 

Trong khi đó, Đài Loan nhiều tháng qua liên tục chỉ trích Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động quân sự thách thức hòn đảo này.

Đối thoại an ninh Shangri-La lần thứ 19 khai mạc tối 10/6 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Hơn 500 đại biểu quốc tế là các nguyên thủ, các nhà ngoại giao, chính khách, học giả quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tham dự đối thoại năm nay. 

Sự kiện này là cơ hội để các quan chức quốc phòng, các chuyên gia, học giả thảo luận về những giải pháp thúc đẩy sự ổn định cho khu vực. Đây là diễn đàn để các nước trình bày mối quan tâm và quan điểm riêng đối với vấn đề an ninh.

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn