Bạc Hy Lai ‘vô tội’, Cốc Khai Lai gánh án ‘tử hình’?

Thế giớiThứ Tư, 27/06/2012 08:55:00 +07:00

(VTC News)-Hôm 26/6, Bạc Hy Lai, cựu Bí thư tỉnh Trùng Khánh đã bác bỏ hoàn toàn tin đồn có liên quan tới vụ ám sát doanh nhân người Anh, tờ Telegraph đưa tin.

(VTC News) – Hôm 26/7, theo nhật báo Telegraph, cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai phủ nhận thông tin cho rằng ông này liên quan cái chết bí ẩn của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Telegraph dẫn nguồn tin thân cận ở Trùng Khánh – người nắm rõ những tình tiết trong quá trình điều tra vụ án Bạc Hy Lai và vợ cho hay: “ Ông Bạc phủ nhận tất cả và nói rằng không biết gì về sự việc đã xảy ra.”
Bạc Hy Lai nguyên là cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh và đã từng là một trong những ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị Trung Quốc.

Tuy nhiên, do bị nghi ngờ dính líu cái chết của doanh nhân người Anh hồi cuối năm ngoái, Bạc Hy Lai đã bị cách chức vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và chấm dứt sự nghiệp chính trị trong trại giam.
 Gia đình Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai với nghi án giết người diệt khẩu cùng nhiều tội danh 'động trời' khác hồi tháng 3/2012
Vụ việc gây xôn xao dư luận từ 2/2012 khi cấp dưới của ông Bạc Hy Lai, nguyên cựu Giám đốc Công an tỉnh Trùng Khánh, Vương Lập Quân đến tòa đại sứ Mỹ với nhiều tài liệu tố cáo tội ác của Bạc gia.
Tuần trước, tạp chí Asahi Shimbun của Nhật đưa tin bà Cốc Khai Lai (vợ ông  Bạc Hy Lai) đã nhận tội giết Neil Heywood vì không muốn anh ta công khai kế hoạch chuyển hơn 6 triệu USD ra nước ngoài.
Theo Asahi Shimbun, với hành vi phạm tội như trên của bà Cốc Khai Lai, “khả năng án tử hình là thấp nhưng không phải không có, vì vụ việc liên quan trực tiếp người nước ngoài.”
Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 sắp diễn ra, Bắc Kinh dành sự quan tâm đặc biệt tới vụ bê bối của gia đình Bạc Hy Lai – một sự kiện được coi là tai tiếng nhất trong lịch sử chính trị Trung Quốc nhiều thập kỷ qua.
Mới đây, theo chính phủ nước này, vào tháng 7 tới vụ án Vương Lập Quân sẽ được xét xử tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Trong khi đó, ông Bạc Hy Lai và vợ cũng sẽ sớm phải hầu tòa trong mùa thu năm nay.
Thế nhưng, theo một nguồn tin của Telegraph, hiện chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa xác định được hình phạt đối với ông Bạc vì cựu chính trị gia này vẫn còn dành được sự ủng hộ tương đối trong Đảng.
Cựu Giám đốc Công an tỉnh Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân là người đã khởi tạo đợt sóng gió liên tiếp khiến Bạc gia một phen 'bạc mặt'

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn