Bạc Hy Lai: Tử hình hay chung thân?

Thế giớiThứ Năm, 17/05/2012 05:10:00 +07:00

(VTC News) - New York Times dẫn nguồn tin riêng nói Trung Quốc sẽ công bố kết quả điều tra vụ Bạc Hy Lai trong tháng 7 tới.

(VTC News) - NewYork Times dẫn nguồn tin riêng nói Trung Quốc sẽ công bố kết quả điều tra vụ Bạc Hy Lai trong tháng 7 tới.

 

>> VỤ ÁN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BẠC HY LAI CHẤN ĐỘNG TRUNG QUỐC
“Lãnh đạo Đảng đang bàn việc ông Bạc sẽ đối mặt tội danh nào và kết cục ra sao. Tuy nhiên, trong giới lãnh đạo từ lâu đã đạt được sự thống nhất về việc xử lý vụ việc”, nguồn tin được cho là ‘có uy tín, quyền lực’ trong chính giới Trung Quốc nói với New York Times.


Chuyên gia Lý Thành – Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Viện Brookings, Mỹ nói với tờ Der Spiegel của Đức rằng Bạc Hy Lai là sự thử thách lớn với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Xử lý vụ ông Bạc không tốt, thì vấn đề không chỉ là một hay vài vị lãnh đạo cấp cao ‘ngã ngựa’, mà sự việc sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín của giới cầm quyền, do đó, đây là lúc Bộ Chính trị Trung Quốc cần sự đoàn kết.


Sóng gió nào đang chờ đợi Bạc gia?

Theo ông Lý Thành, án tử hình rất có thể được tuyên cho cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc với những lý do: “tự thiết lập ‘vương quốc chính trị’ ở Trùng Khánh”, “can thiệp vào quá trình điều tra vụ án”, “mưu đồ chia rẽ trong giới lãnh đạo”, “nghe lén điện thoại cấp trên”, “mua chuộc phần tử trí thức cánh tả để phao tin đồn nhảm”, “hành hạ người khác trong quá trình chống tham nhũng”, “liên quan tới các vụ tham ô, tham nhũng trong và ngoài biên giới Trung Quốc”; Tội danh nghiêm trọng nhất là mưu sát doanh nhân người Anh Neil Heywood.

“Ông Bạc nhiều khả năng bị tuyên tử hình, sau đó sẽ chuyển thành tù chung thân”, chuyên gia Lý Thành nói.New York Times còn nhận định, vụ ông Bạc làm dấy lên nhiều đồn đoán quanh chuyện có mâu thuẫn nội bộ trong giới chức ở Trung Quốc.

Những quan chức trước kia có ‘quan hệ’ với ông Bạc đều đang trong thế ‘chưa có gì chắc chắn về tương lai’. Ngoài ra, những người chịu hệ lụy từ vụ việc cũng không ít, tờ Der Spiegl của Đức hôm 16/5 đưa tin, chuyên gia hàng không Dương Lợi Vỹ cũng bị mời tới cơ quan điều tra vì là bạn lâu năm của ông Bạc.

“Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ thời ông Bạc nhận chức Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, ông Bạc rất quan tâm tới gia đình ông Dương. Trong khi đó, ông Dương tỏ ra rất biết ơn và đã tham dự một số hoạt động cổ vũ cho quyền lực của ông Bạc”, nguồn tin của Der Spiegl nói. Tuy nhiên, thông tin này không được cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận.

Năm 2001 đến năm 2004, Bạc Hy Lai giữ chức Tỉnh trưởng Liêu Ninh. Trong khi đó, năm 2003, Dương Lợi Vỹ nổi danh khắp đất nước đông dân nhất thế giới nhờ việc lái tàu vũ trụ Thần Châu số 5 đi vào không gian.

Tờ Der Spiegl cho rằng trước đó, Dương chỉ là một phi hành gia chẳng có tên tuổi, nên nếu việc ông Bạc ‘quan tâm’ tới Dương có lẽ chỉ xảy ra từ sau năm 2003.

Cũng theo tờ Der Spiegl, sau khi Thần Châu số 5 quay về Trái đất an toàn, ông Bạc từng gọi điện chúc mừng, động viên Dương Lợi Vỹ. Còn họ Dương cũng mau chóng thăng tiến trên đường binh nghiệp. Tháng 11 năm đó, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc là ông Giang Trạch Dân từng phong danh hiệu Anh hùng vũ trụ cho Dương Lợi Vỹ.

Bốn năm sau, Dương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17.

Một số nguồn tin khác của Der Spiegl cho hay, vụ ông Bạc sẽ khó giải quyết rốt ráo trong năm nay do Trung Quốc đang bận rộn bầu các lãnh đạo cấp cao cho Quốc hội khóa 18.

Văn Việt







Bình luận
vtcnews.vn