Bạc Hy Lai 'ngã ngựa', quyền lực về tay ai?

Thế giớiThứ Năm, 06/09/2012 11:11:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi Bí thư tỉnh ủy Bạc Hy Lai bị 'ngã ngựa' do dính bê bối chính trị, ai sẽ là người ngồi vào chiếc 'ghế nóng' ở Trùng Khánh thay ông Bạc?

(VTC News) – Hồ Xuân Hoa, Bí thư đảng ủy khu tự trị Nội Mông được dự đoán sẽ là người đứng đầu đảng ủy thành phố Trùng Khánh sau Đại hội Đảng lần thứ 18 vào tháng 10 năm nay, tờ Kyodo News của Nhật Bản đưa tin hôm 5/9.

Theo đó, ông Hoa sẽ là người kế nhiệm chính trị gia Bạc Hy Lai sau khi ông này bị cách chức Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh do ‘vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng” hồi tháng 3/2012.
Nếu nhận định này là đúng, Hồ Xuân Hoa (49 tuổi) chắc chắn sẽ trở thành ủy viên Bộ Chính trị cùng lãnh đạo đảng của 3 thành phố lớn khác bao gồm Thượng Hải, Bắc Kinh và Thiên Tân.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Hồ có nhiều khả năng sẽ được ‘cất nhắc’  vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị - cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc và là bước tiến đáng mơ ước trong sự nghiệp của bất cứ chính trị gia nào.

 Chính trị gia trẻ tuổi Hồ Xuân Hoa được dự đoán sẽ trở thành tân Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh thay thế ông Bạc Hy Lai bị cách chức do dính scandal
Hồ Xuân Hoa là 1 trong số 3 bí thư đảng bộ cấp tỉnh sinh sau năm 1960 (ngoài ra còn có Chu Cường ở Hồ Nam và Tôn Chính Tài ở Quế Lâm) cùng với Lục Hạo – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Quốc là ‘bộ tứ những ngôi sao tương lai’ – những người được ‘hy vọng’ sẽ trở thành thế hệ lãnh đạo thứ 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới năm 2022. 
Hồ Xuân Hoa sinh năm 1963 ở tỉnh Hồ Bắc, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh chuyên ngành văn học và ngôn ngữ tiếng Trung vào năm 1983.
Sau đó, ông Hoa trở thành ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng lần thứ 17 và từng giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc từ năm 2006 tới năm 2008 trước khi công tác tại Tây Tạng và Nội Mông trong nhiều năm.
Nhiều nguồn tin ở Trung Quốc đồn đoán rằng Hồ Xuân Hoa chính là một trong những ‘tay chân thân tín’ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào – người được cho là vẫn muốn tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng khi lui về ‘hậu trường’ để nhường chỗ cho Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sau đợt chuyển giao quyền lực vào mùa thu năm nay.
Hồi đầu tháng 8, hãng Reuters còn loan tin việc Hồ Xuân Hoa đã được ‘nhắm’ cho chức Bí thư thành ủy Thượng Hải – một trong những nấc thang quan trọng để tiến thân trong đảng. 
Tuy nhiên, với vai trò lãnh đạo Trùng Khánh, Hồ Xuân Hoa cũng không thiếu cơ hội để vươn tới vị trí cao nhất dưới sự ủng hộ của chủ tịch họ Hồ, giới phân tích chính trị nhận định.
 'Thế tử ngã ngựa' Bạc Hy Lai - nhân vật gây 'bão' trong giới chính trị Trung Quốc nhiều ngày qua kể từ sau khi vụ bê bối động trời bị hé lộ hồi tháng 2/2012
Trước đó, vào tháng 3/2012, Trương Đức Giang được chỉ đạo tạm thời giữ chức Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh sau vụ bê bối động trời của chính trị gia Bạc Hy Lai.
 
Nhiều nguồn tin ở Trung Quốc đồn đoán rằng Hồ Xuân Hoa chính là một trong những ‘tay chân thân tín’ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Ở tuổi 65, ông Trương được hy vọng có thể làm thay đổi cái gọi là ‘mô thức Trùng Khánh’ do Bạc Hy Lai tiến hành với các phong trào theo tư tưởng của chủ nghĩa Mao Trạch Đông như ‘Cách mạng Đỏ’ hay chiến dịch ‘Đả Hắc’ - bị báo chí phương Tây mô tả là chống tham nhũng một cách tàn bạo.
Hồ Xuân Hoa với tuổi đời còn khá trẻ liệu có thể vượt qua ‘đối thủ’ lão thành Trương Đức Giang để ngồi vào chiếc ‘ghế nóng’ ở Trùng Khánh hay không còn phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của Đại hội Đảng lần thứ 18. 

Trong diễn biến liên quan vụ án Bạc Hy Lai, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân – người từng được coi là ‘cánh tay phải’ của chính trị gia họ Bạc mới đây đã bị truy tố các tội danh bao gồm lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ và đào đẩu.
 Cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân - 'cặp bài trùng' một thời của chính trị gia họ Bạc
Các cáo buộc trên đối với ông Vương được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thành Đô đưa ra trong một bản cáo trạng hôm 5/9 và đã được chuyển lên tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô để chờ ngày phán quyết.
Theo đó, Vương Lập Quân được cho là trong thời gian đương nhiệm tại Trùng Khánh đã không hoàn thành nhiệm vụ, cố ý bao che tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai (vợ ông Bạc Hy Lai) cũng như có hành vi lợi dụng chức vụ để ăn hối lộ khi tham gia chỉ đạo nhiều chiến dịch chống tham nhũng ở thành phố.


Ngoài ra, ông Vương còn bị truy tố tội danh đào tẩu và phản quốc khi bỏ trốn tới tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô vào hồi đầu tháng 2/2012 với nhiều tài liệu liên quan tới vụ bê bối của vợ chồng Bạc Hy Lai.
Theo nguồn tin giấu tên, Vương Lập Quân đã bị xử kín ở Thành Đô vào hôm 13/8; tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được các kênh truyền thông chính thức ở Trung Quốc xác nhận.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn