Bạc Hy Lai bị xét xử vào tháng 2?

Thế giớiThứ Năm, 10/01/2013 12:17:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều khả năng cựu chính trị gia Bạc Hy Lai sẽ phải ra trước vành móng ngựa vào tháng 2 tới đây, tờ Telegraph đưa tin.

(VTC News) – Nhiều khả năng cựu chính trị gia Bạc Hy Lai sẽ phải ra trước vành móng ngựa vào tháng 2 tới đây, tờ Telegraph đưa tin.

Hôm 9/1, bản tin của Tân Hoa Xã khẳng định hồ sơ vụ án Bạc Hy Lai và một số quan chức khác đã được chuyển sang cơ quan tư pháp để “điều tra, xét xử theo pháp luật”. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm diễn ra phiên tòa không được hãng tin nhà nước Trung Quốc nêu cụ thể.

Cựu chính trị gia Bạc Hy Lai - Ảnh: Telegraph  

Tờ Telegraph cho rằng, vụ án Bạc Hy Lai “đang tiến gần hơn” và nhiều khả năng phiên tòa sẽ diễn ra vào tháng 2 tới đây.

Báo này dẫn lời một chuyên gia phân tích ở Hong Kong nói: “Phiên tòa sẽ diễn ra sau đợt nghỉ Tết sắp tới bởi Trung Quốc không muốn vụ án họ Bạc ảnh hưởng tới xã hội”.

Trong khi đó, tờ Minh Báo của Hong Kong cho biết cuộc họp báo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc sẽ lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp.

Dự kiến tên tuổi của các cựu quan chức như Bạc Hy Lai, Lưu Chí Quân – cựu Bộ trưởng đường sắt, Lý Xuân Thành – cựu Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo báo chí Trung Quốc, trong năm 2012, có 4.698 cán bộ từ cấp huyện trở lên bị đưa ra xét xử và 961 cán bộ vi phạm kỷ luật đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án. 1,24 tỷ USD tài sản tham nhũng cũng được thu hồi từ các vụ việc này.


Vụ án Bạc Hy Lai chấn động Trung Quốc xảy ra năm ngoái sau khi cựu Giám đốc công an Trùng Khánh chạy vào lãnh sự quán Mỹ và hé lộ nguyên nhân cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Đây là người có nhiều quan hệ làm ăn với Bạc gia và được cho là người đỡ đầu quý tử Bạc Qua Qua theo học tại Anh.


Sau đó, nhiều tờ báo Trung Quốc và phương Tây đưa tin, Bạc Hy Lai lợi dụng chức vụ để kiếm lợi bất chính, tự tay hoặc thông qua gia đình nhận các khoản hối lộ khổng lồ.

Quyền lực của Bạc Hy Lai cũng bị vợ lợi dụng, tranh thủ để kiếm lợi. Ngoài ra, ông Bạc Hy Lai còn có quan hệ bất chính với một số phụ nữ.


Điều tra cho thấy ông Bạc Hy Lai đã vi phạm các nguyên tắc kỷ luật cá nhân cũng như tổ chức, có những quyết định sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 8 năm ngoái, bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai bị tuyên án tử hình do sát hại doanh nhân Neil Heywood, trong khi Vương Lập Quân bị tuyên án 15 năm do tội che giấu tội phạm và một số tội danh khác.

Nguyên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn