Bắc Giang có thí sinh đạt 8,5 điểm môn Ngữ văn

Giáo dụcThứ Hai, 01/07/2019 14:02:00 +07:00

Giáo viên chấm thi tại Bắc Giang cho hay đã có bài thi Ngữ văn đạt 8,5 điểm nhưng cũng có thí sinh chỉ được 0,75 điểm.

Sáng 1/7, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đoàn của bộ kiểm tra công tác chấm thi tại Hội đồng thi Bắc Giang.

cham-thi-bac-giang

 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (bên trái) thanh tra công tác chấm thị tại Bắc Giang. (Ảnh: Zing)

Cô Vũ Thị Mai Liên - Phó trưởng tổ chấm 1 - cho hay điểm thi môn Ngữ văn thấp nhất là 0,75, có thí sinh được 1 điểm. Bài làm đạt điểm cao nhất là 8,5, phần lớn điểm từ 5 đến 6.

Hiện, các giáo viên chấm bài môn Ngữ văn đến ngày thứ tư, đã hoàn thành 25% đến 30% tổng số bài thi.

Theo một cán bộ chấm thi tại Bắc Giang, đáp án môn Ngữ văn rõ ràng, dễ chấm, mức chênh lệch điểm thường là 0,25.

Giáo viên làm việc từ 7h sáng, chấm một ngày khoảng 40 bài. Các khu vực làm phách, chấm thi và bảo quản bài thi được kiểm tra chặt chẽ.

cham-thi-bac-giang-2 3

 Mỗi bộ phận làm phách, chấm thi, ghép điểm đều riêng biệt và được kiểm tra chặt chẽ. (Ảnh: Zing)

Năm 2019, Bắc Giang có 19.620 thí sinh đăng ký dự thi. Dự kiến ngày 4/7, tỉnh này sẽ hoàn tất chấm thi môn tự luận.

Tại Hội đồng thi Bắc Giang, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ động viên giáo viên làm việc trong thời tiết nóng bức. Năm nay, Bộ GD&ĐT tăng cường thanh tra chấm thi chặt chẽ. Qua quá trình kiểm tra, Bắc Giang đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, an ninh.

cham-thi-bac-giang-3 4

 Các bài thi được chấm sau mỗi ngày đều được niêm phong. (Ảnh: Zing)

“Giáo viên chấm thi nhanh nhưng không vội, nếu vội đi đường bằng cũng vấp. Thầy cô cần nắm chắc quy chế, quy trình để chấm thi cho chính xác, đảm bảo kỳ thi công bằng, khách quan”, ông Độ nói.

Trước đó, Hội đồng chấm thi tự luận THPT quốc gia 2019 tại TP.HCM ghi nhận một bài Ngữ văn đạt điểm 9. Đa số bài làm đạt từ 4,5 đến 6 điểm; 25% bài thi dưới điểm trung bình.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn