Bác bỏ thông tin đã khởi tố hai nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước

Pháp luậtThứ Hai, 13/07/2015 05:24:00 +07:00

Viện trưởng Viện KSND Bình Phước bác bỏ thông tin hai nghi can trong vụ thảm sát ở huyện Chơn Thành đã bị khởi tố.

(VTC News) – Viện trưởng Viện KSND Bình Phước bác bỏ thông tin hai nghi can trong vụ thảm sát ở huyện Chơn Thành đã bị khởi tố.

Lúc 17h15' ngày 13/7, trả lời phỏng vấn của PV VTC News qua điện thoại, ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng Viện KSND Bình Phước khẳng định, hiện vẫn chưa có quyết định khởi tố hai nghi can trong vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết ở Khu biệt thự của Công ty TNHH gỗ Quốc Anh thuộc xã Minh Hưng, Chơn Thành.

"Hiện tôi đang ngồi họp cùng Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước Trần Phúc Thắng. Chuyện khởi tố đương nhiên là sẽ khởi tố. Nhưng hiện bên tôi vẫn chưa nhận được, khi nào nhận được bên tôi sẽ phê chuẩn sau." - ông Xuân nói.

Trước đó, trưa 13/7, Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng xác nhận, hôm nay vẫn chưa khởi tố hai nghi can vụ thảm sát.

“Mặc dù vụ án đã khởi tố trước đó vào ngày 8/7, tuy nhiên cho đến hôm nay Cơ quan Công an vẫn chưa khởi tố hai nghi can liên quan vụ án, khi nào có quyết định khởi tố chúng tôi sẽ thông tin” – Đại tá Phúc nói.

Nghi can Dương (trái) và Tiến tại cơ quan công an 

Tại buổi họp báo ngày 11/7, đại diện lãnh đạo Bộ Công an cho biết, hai nghi can gây ra vụ thảm sát đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Hải Dương (24 tuổi,quê An Giang, tạm trú Hóc Môn, TP.HCM) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú Hóc Môn, TP.HCM). Không có nghi can thứ ba trong vụ án.

Dương khai do thù hằn chuyện tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ - Chủ công ty gỗ Quốc Anh) nên rạng sáng 7/7 đã cùng Tiến mang 2 súng, 2 dao, dây rút, băng keo đến nhà Linh thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

6 người đang sống trong gia đình ông Mỹ bị giết chết bằng những nhát dao đâm, cắt. Trong số đó, Dương thực hiện giết 5 người, Tiến giết 1 người. Duy nhất một bé gái 18 tháng tuổi là con út vợ chồng ông Mỹ sống sót.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ hiện trường, sàng lọc đối tượng, cơ quan chức năng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Phước đã xác định Dương là kẻ chủ mưu, cầm đầu, Tiến là đồng phạm giúp sức. Cả hai đã bị bắt giữ sau đó, Dương bị bắt tại cơ quan công an, Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn vào ngày 10/7.

Tang vật thu được ngoài các phương tiện gây án thì các đồ vật bị Dương và Tiến cướp gồm hơn 4 triệu đồng tiền mặt, một số đô la, 5 điện thoại, 1 Ipad, 1 laptop cũng bị tạm giữ làm chứng cứ.

Đến nay đã chuyên án đã kết thúc truy xét, chuyển hổ sơ sang cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiến hành các thủ tục điều tra, truy tố theo trình tự pháp luật. Tạm giữ hình sự các nghi can nói trên.

Video họp báo vụ thảm sát ở Bình Phước

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn