Bắc Bộ tạnh ráo, Trung Bộ mưa lớn trên diện rộng

Thời sựThứ Sáu, 27/03/2015 07:24:00 +07:00

Do không khí lạnh ở Bắc Bộ suy yếu nên nhiệt độ ở đây sẽ tăng dần, trời tạnh ráo, trong khi đó Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng.

(VTC News) - Do không khí lạnh ở Bắc Bộ suy yếu nên nhiệt độ ở đây sẽ tăng dần, trời tạnh ráo, trong khi đó Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, từ chiều tối và đêm ngày 26 đến ngày 27 chịu ảnh hưởng kết hợp với rãnh gió Tây trên 5000m, Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ: 18 – 24 độ C.

Từ ngày 28, cường độ của không khí lạnh suy yếu hẳn và vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển dần về phía đông nam, Bắc Bộ trời nhiều mây, độ ẩm cao, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù

Đến ngày 30/3-01/4 trời hửng nắng.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong 2 ngày vừa qua (25-26/03) đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tính đến 01 giờ sáng nay (27/03) một số nơi đã có mưa lớn như A Lưới (Thừa Thiên Huế) 209mm, Trà My (Quảng Nam) 353mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 359mm, Hiệp Đức (Quảng Nam)103mm, Sơn Hà (Quảng Ngãi) 86mm,.…

Ngày hôm nay (27/03) khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa lớn ở Trung Bộ - Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 27/3:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, phía Nam 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía Nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông 35 - 37 độ C.

 Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn