Bắc Bộ tăng nhiệt, trời rét về đêm và sáng sớm

Thời sựThứ Tư, 19/12/2018 07:09:00 +07:00

Hôm nay (19/12), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tiếp tục nhích dần so với ngày hôm qua, ban ngày nắng ấm, trời rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi 25 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng ít mây, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng it mây, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời trét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ C.

nang hanh1

 Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ban ngày nắng ấm, rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C, phía Nam có nơi 29 – 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn