Bắc Bộ sáng mưa phùn, trưa nắng ấm

Tin nhanh 24hThứ Tư, 08/01/2020 07:32:30 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có nơi có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 8/1, Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Bắc Bộ sáng mưa phùn, trưa nắng ấm - 1

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trưa chiều hửng nắng. (Ảnh: TTXVN)

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độNhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn