Bắc Bộ rét đậm và mưa phùn dai dẳng suốt tuần

Thời sựThứ Hai, 02/01/2012 09:13:00 +07:00

(VTC News) - Dự báo đêm 3/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc và tăng cường vào ngày 7-8/1. Cùng với đó là mưa phùn dai dẳng.

(VTC News) - Dự báo đêm 3/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc và tăng cường vào ngày 7-8/1. Cùng với đó là mưa phùn dai dẳng suốt tuần.

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, hiện một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm 3/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc bị rét đậm, rét hại kèm theo mưa bao trùm trong nhiều ngày tới (Ảnh: Internet). 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 3/1 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 4/1 gió đông bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày 4/1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, ngay sau đợt không khí lạnh tăng cường này, tới ngày 7-8/1, miền Bắc tiếp tục “bị” bổ sung thêm một đợt không khí lạnh nữa.

Ngày làm việc đầu tiên năm 2012 nhiệt độ tại Bắc Bộ xuống tới 11 độ

Dự báo thời tiết tại các địa phương trên cả nước vào ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2012 như sau, tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi 11-13 độ, cao nhất từ 19-22 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi có nơi 10 – 12 độ, cao nhất từ 15-18 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nNhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, cao nhất từ 18-21 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 22-25 độ, phía nam 27-30 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, cao nhất từ 25-28 độ.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 29-32 độ.

Thủ đô Hà Nội trong ngày làm việc đầu năm 2012 nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, độ cao nhất từ 15-18 độ.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn