Bắc Bộ nắng nóng tới 36 độ trước khi chuyển rét

Thời sựThứ Năm, 26/02/2015 07:54:00 +07:00

Trước khi đón không khí lạnh, toàn miền Bắc nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên tới 36 độ C.

(VTC News) - Trước khi đón đợt không khí lạnh mới, toàn miền Bắc nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên tới 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, nhiệt độ miền Bắc trong những ngày cuối tháng 2 luôn ở ngưỡng cao Bắc Trung Bộ phổ biến 26-29độ C, vùng núi có nơi 30-33 độ C, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở nhiều địa phương đều trên 30 độ C. Cụ thể ngày hôm nay (26/2) có nơi nhiệt độ lên đến 36 độ C.

Riêng Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 26/2 là 31 độ C.

Nguyên nhân gây nên đợt nắng nóng này là do đợt không khí lạnh yếu, không đủ mạnh để tràn xuống Việt Nam. Vào tháng 2 năm nay, thời tiết hầu như không lạnh, không có đợt rét đậm, rét hại nào. Miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây, vì vậy nhiệt độ tăng cao.

Đến khoảng 1/3 sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nền nhiệt toàn miền Bắc, trời chuyển rét.

Ảnh minh hoạ 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi 34 – 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ
: Mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, có nơi 34 – 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 31 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn