Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, bão Maysak hướng về biển Đông

Thời sựThứ Bảy, 04/04/2015 07:30:00 +07:00

Các tỉnh Bắc bộ sẽ có một ngày cuối tuần nắng nóng gay gắt, nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ C.

(VTC News) - Các tỉnh Bắc bộ sẽ có một ngày cuối tuần nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng vượt ngưỡng 39 độ C. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên hôm qua (3/4), ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ như Tương Dương (Nghệ An) 39.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.1 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ,…


Ảnh minh hoạ 

Hôm nay (4/4), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ và mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.   

Video: Bão Maysak sắp đổ bộ vào Philippin

quocte/2015/04/02/Video-bo-Maysak-1427966870.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Trong khi đó, ở ngoài khơi, bão Maysak đang hướng về phía biển Đông.

Hồi 2 giờ ngày 04/4 vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 5/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 6/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc của biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 38 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Phía Đông Bắc Bộ
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 39oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ, vùng núi phía Bắc 35 - 37 oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 oC

Nam Bộ
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, miền Đông có nơi 35 - 37oC

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 36oC.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn