Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 09/05/2020 07:07:54 +07:00
(VTC News) -

Thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt cao, chiều tối có mưa dào và dông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (9/5) ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 40-42 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Từ ngày 11/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ. 

Chiều tối nay (9/5) và khoảng từ chiều 10/5 đến ngày 12/5, các tỉnh Bắc Bộ xảy ra mưa dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. 

Từ ngày 11/5 đến ngày 12/5, mưa dông mở rộng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 8-11/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay (9/5), trời nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Chiều tối và tối có khả năng có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 11/5, nắng nóng sẽ kết thúc.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.. Nhiệt độ trong khoảng 21-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ dao động 24-36 độ C, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 25-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 25-40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía nam ngày nắng; phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-39 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-38 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi . Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 25-37 độ C.

Clip: Mưu sinh trong nắng nóng đầu mùa - VTC14

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn