Bắc Bộ mưa to, cảnh báo lũ quét và sạt lở ở nhiều khu vực

Thời sựThứ Ba, 01/07/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo cho các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên.

(VTC News) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (1/7), nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo cho các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên.

Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc duy trì mát mẻ, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất ngày không quá 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có thêm ngày thời tiết dễ chịu, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 32 độ, Nam Bộ đạt 34 độ.


Bắc Bộ mưa to - Ảnh minh họa (internet)
Bắc Bộ mưa to - Ảnh minh họa (internet) 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động; có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực vùng biển Cà Mau – Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 1/7:
    
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên
: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3.Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

» Nắng nóng đỉnh điểm kéo dài bao lâu?
» Miền Bắc hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày
» Thời tiết sáng 24/6: Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng dần

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn