Bắc Bộ mưa lớn cục bộ, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

Tin nhanh 24hThứ Tư, 30/09/2020 06:46:58 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối nay đến ngày mai, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (30/9), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Dự báo rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối nay đến ngày mai (1/10), mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ mưa lớn cục bộ, cảnh báo lốc, sét, mưa đá - 1

Hôm nay, Bắc Bộ mưa lớn cục bộ nhiều nơi.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông và nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn