Bắc Bộ hửng nắng ngày đầu tuần

Thời sựThứ Hai, 09/02/2015 07:35:00 +07:00

Ngày đầu tuần, Bắc Bộ trời hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 12-20 độ C.

(VTC News) - Ngày đầu tuần, Bắc Bộ trời hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 12-20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do khối không khí lạnh suy yếu nên thời tiết đầu tuần ở Bắc bộ tương đối dễ chịu. Trời vẫn rét buốt về đêm và sáng sớm nhưng đến trưa, chiều hửng nắng.

Trung Bộ nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Bắc Trung Bộ trời rét. Nam Trung Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Ảnh minh hoạ 


Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 9/2:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 – 14 độ, có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 – 14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn