Bắc Bộ đón ngày Quốc tế Phụ nữ trong mưa rét

Thời sựThứ Hai, 08/03/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Khi không khí lạnh đang khống chế thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ thì từ đêm 8/3, thêm một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường...

(VTC News) -  Trong khi không khí lạnh đang khống chế thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có cường độ ổn định, thì từ đêm 8/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Bắc Bộ rét trong ngày tôn vinh phụ nữ - trong khi tại Nam Bộ có một ngày 8/3 thời tiết đẹp (Ảnh: VTC)

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo đêm 8/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Theo đó, đợt không khí lạnh sẽ gây rét vào đêm và sáng sớm tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Rêng các ngày 10-11/3 trời rét, có nơi rét đậm; còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, riêng ngày 9/3 có khả năng vùng núi, trung du và một số nơi đồng bằng trời rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 8/3, Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét.

Cũng theo Trung tâm dự báo KTTVTW, từ ngày 11/3 khối không khí lạnh trên sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, những ngày sau đó Bắc Bộ sẽ giảm mây, có mưa vài nơi và có nắng.

Dự báo, thời tiết trong ngày đầu tuần làm việc, cũng là ngày thế giới tôn vinh phụ nữ (8/3), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, có nơi 13 - 15 độ, cao nhất 24 - 27 độ, riêng khu tây bắc 28 - 31 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng đồng bằng có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 19 - 22 độ.

Hà Nội ngày 8/3 nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 - 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 19 - 22 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày đầu tuần nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18 - 21độ, cao nhất 21 - 24 độ, phía nam 27 - 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn