Bắc Bộ có thể hứng đợt nắng nóng dài nhất trong gần 30 năm

Tin nhanh 24hThứ Ba, 09/06/2020 06:34:00 +07:00
(VTC News) -

Trung tâm Dự báo KTTV cho hay đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ là đợt nóng dài nhất từ năm 1993 tới nay.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng hoạt động mạnh, Hà Nội và miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội lên 36 - 39 độ C.

Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài đến cuối tuần. "Nhiều khả năng đây sẽ là đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ năm 1993", ông Hưởng cho hay.

Tại miền Trung nắng nóng duy trì được 10 ngày và có thể sẽ còn kéo dài thêm khoảng 6-7 ngày (đến 15-16/6).

Bắc Bộ có thể hứng đợt nắng nóng dài nhất trong gần 30 năm - 1

Bắc Bộ khả năng trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ năm 1993.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C; có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.  

Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C.     

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.      

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.  

Video: Người nghèo vật vã trong nắng nóng cao điểm

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn